Sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, không chỉ làm cho môi trường tự nhiên ngày càng bị hủy hoại trầm trọng, mà còn dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng của các loài thực vật.

ho hop phi
Hình ảnh hồ Hợp Phì với một lớp váng trên bề mặt cấu thành từ chất ô nhiễm và tảo. (Ảnh qua AllThatInteresting)

Theo tờ Đông Võng của Hồng Kông đưa tin, Ủy ban đa dạng hóa sinh vật thuộc Viện Khoa học Trung Quốc đã công bố một bản báo cáo cho thấy, Trung Quốc có 40 loài thực vật được xác nhận là đã tuyệt chủng, trong đó có hơn một nửa là loài đặc hữu chỉ có tại Trung Quốc. Ngoài ra, có khoảng 3.800 loại thực vật đang bị uy hiếp đến sự sinh tồn ở các mức độ khác nhau, trong đó có 2.400 loài đặc hữu của Trung Quốc, bao gồm các loài thực vật được bảo vệ cấp 1 quốc gia như Ngân Sam, Cycas debaoensis, và giống cây Ostrya rehderiana mà hiện tại Trung Quốc chỉ chỉ còn sót lại 5 cây, v.v.. Trong hơn 500 giống lan đặc hữu của Trung Quốc, có tới trên 50% đang bị đe dọa đến sự sinh tồn.

Từ khu vực phân bố có thể thấy, các loài thực vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng tập trung chủ yếu tại vùng Tây Nam Trung Quốc. Trong đó tỉnh Vân Nam có nhiều loài bị ảnh hưởng nhất, với trên 1.600 loài, chiếm 44% tổng số loài có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn quốc; tiếp theo là Tứ Xuyên, Quảng Tây, Tây Tạng. Tỉnh Quảng Đông có hơn 7.700 loài thực vật được xếp thứ 7,  trong đó có 338 loài đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo người phụ trách khu vườn thảo mộc Hoa Nam cho biết, có 5 nguyên nhân chính làm cho các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng hoặc tuyệt chủng. Trong đó nguyên nhân đầu tiên là rừng rậm bị chặt phá bừa bãi, ví dụ như huyện Từ Văn, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, hơn 50 năm trước, có một khu rừng rậm nhiệt đới, nhưng đã bị con người tàn phá để cải tạo thành cánh đồng mía. Mấy năm gần đây, vịnh Thâm Quyến phát triển cũng làm cho vành đai thực vật ven bờ biển bị giảm mạnh.

Các nguyên nhân khác phần lớn có liên quan tới các hoạt động của con người, ví như phát triển đô thị hóa dẫn đến phá vỡ môi trường sinh thái, ô nhiễm môi trường, trực tiếp uy hiếp đến sự sinh trưởng cũng như ảnh hưởng đến sự sinh sôi nảy nở của các loài thực vật; thêm nữa là sự xâm nhập của một số loài thực vật ngoại lai.

Trí Đạt

Xem thêm: