Tai nạn hy hữu tại hồ bơi sóng nhân tạo ở một công viên giải trí Trung Quốc đã khiến hàng chục du khách bị thương.

Khi không thể ra biển, nhiều người thường thích đắm mình trong các hồ bơi tạo sóng bởi nó giúp đem lại cảm giác thư giãn và thoải mái. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Cụ thể, toàn bộ người đi bơi tại hồ tạo sóng của công viên nước Yulong Shuiyun tại huyện Long Tỉnh, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã bị tấn công bởi một con sóng mạnh khủng khiếp đột ngột xuất hiện tựa như sóng thần.

Một đoạn tweet mới đây đã chia sẻ video về vụ việc “có một không hai” này đồng thời cho rằng nhân viên vận hành thiết bị tạo sóng đã say rượu và do đó đã điều chỉnh máy tạo sóng lên mức cao nhất có thể. Tuy nhiên, các báo cáo khác lại cho biết đây là sự cố kỹ thuật.

Tờ Nam Hoa tảo báo (trụ sở tại Hồng Kông) cho biết cơn sóng đã làm 44 người bị thương, nhiều người trong đó đã bị thương nặng và phải điều trị tại bệnh viện, có trường hợp còn bị rạn xương sườn.

Vào ngày 30 tháng 7, chính quyền huyện Long Tỉnh đã đưa ra thông báo trên mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc, Weibo, cho biết những du khách đã đến bệnh viện điều trị đều ở trong tình trạng ổn định. Công viên sau đó đã đóng cửa hồ bơi tạo sóng cho đến khi điều tra được nguyên nhân gây ra sự cố.

Thông báo trên Weibo cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, nguồn điện bị ngắt đã gây hỏng hóc thiết bị điện trong phòng điều khiển của hồ bơi tạo sóng, từ đó tạo nên những con sóng lớn và làm nhiều du khách bị thương.

Có những tin đồn trên mạng nói rằng đây là do nhân viên vận hành điều khiển, nhưng thực tế là do sự cố từ thiết bị,” nhân viên làm việc tại công viên giải trí Yulong Shuiyun cho biết trên tờ Beijing Time (Trung Quốc).

Video về cách vận hành của hồ bơi tạo sóng:

Một câu hỏi được đặt ra là tại sao hồ bơi tạo sóng lại có thể tạo ra một con sóng lớn như vậy. Các hồ bơi nhỏ thường tạo sóng nhân tạo bằng cách sử dụng quạt tốc độ cao để thổi gió vào nước theo từng đợt.

Nhưng với các hồ tạo sóng lớn hơn, như hồ ở huyện Long Tỉnh, họ sử dụng hệ thống bơm nước: dùng một lượng nước lớn đổ vào phần đáy sâu của hồ, nó sẽ chảy về phía nông và tạo ra những con sóng trong quá trình di chuyển từ đầu này sang đầu kia hồ. Việc đổ một lượng nước lớn vào đáy sâu sẽ tạo ra những đợt sóng lớn và nhanh hơn. Đây có thể là nguyên nhân gây ra sự cố nêu trên.

Theo Popular Mechanics,
Phan Anh