Hôm thứ Ba (23/5), tỷ phú Elon Musk cho biết do quản lý đồng thời Tesla, SpaceX và Twitter nên mỗi ngày của ông rất dài và phức tạp, và ông chủ yếu tự quản lý lịch trình của mình.

GettyImages 1255034481
Ngày 15/5 tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh quốc tế “Select France” lần thứ 6 được tổ chức tại Cung điện Versailles ngoại ô Paris, CEO Elon Musk của Tesla họp bàn tròn với các CEO khác. (Nguồn: Ludovic Marin/AFP via Getty)

Trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Ba tại Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Giám đốc điều hành (CEO Council Summit) của Wall Street Journal, Elon Musk đã nói về việc ông phải vật lộn như thế nào để quản lý lịch trình của bản thân.

Musk nói với người phỏng vấn: “Như bạn có thể tưởng tượng, một ngày của tôi rất dài và phức tạp”.

“Và có rất nhiều bối cảnh chuyển đổi”, Musk nói thêm, “Bối cảnh chuyển đổi khá khó khăn”.

Elon Musk là CEO của công ty công nghệ thám hiểm không gian SpaceX và công ty ô tô điện Tesla. Sau khi tiếp quản Twitter vào cuối tháng 10 năm ngoái, ông cũng giữ chức vụ CEO của ‘gã khổng lồ’ truyền thông xã hội này cho đến khoảng 10 ngày trước, cựu giám đốc quảng cáo Linda Yaccarino của NBC Universal đã được thuê để thay thế ông.

Hiện nay, Elon Musk có kế hoạch chuyển đổi vai trò của ông tại Twitter trở thành chủ tịch điều hành của hội đồng quản trị và giám đốc công nghệ. Vì Twitter chủ yếu là một công ty công nghệ, nên khối lượng công việc của giám đốc công nghệ vẫn có thể sẽ làm khó quỹ thời gian của ông.

Musk cho biết cố gắng phân chia thời gian biểu mỗi ngày tập trung chính cho một công ty, nhưng cũng không thường được như vậy. Thứ Ba là “ngày của Tesla”, nhưng có thể sẽ kết thúc một ngày vào đêm muộn với công việc trên Twitter, dành một phần thời gian của ngày hôm sau cho công việc của Tesla và dành nửa ngày còn lại cho Twitter. Sau đó, thứ Năm sẽ là nửa ngày của SpaceX và nửa ngày của Tesla.

Musk mô tả công việc của mình là “có một chút đan xen” và “việc quản lý thời gian rất khó khăn”.

Tuy nhiều CEO có thể giao lịch trình của họ cho trợ lý trưởng hoặc trợ lý hành chính, nhưng Musk cho biết ông tự thực hiện hầu hết việc lên lịch trình. Musk nói rằng ông chỉ có “một trợ lý kiêm nhiệm chức” để giúp quản lý lịch trình làm việc của ông.

“Người khác không thể biết công việc tôi ưu tiên là gì”, Musk nói và nhấn mạnh rằng công việc thường chiếm phần lớn thời gian trong ngày của ông và chỉ kết thúc lúc 2h sáng – giờ đi ngủ điển hình của Musk.

Tỷ phú này luôn có lịch trình công việc bận rộn, ông cũng nhiều lần nói về một số thói quen quản lý thời gian của mình trong các cuộc phỏng vấn trước đây.

Vào tháng 8 năm ngoái, Musk nói với Full Send (podcast) rằng ông có phần việc không nhỏ phải làm vào ban đêm, mỗi ngày ông chỉ ngủ khoảng 6 giờ, thường đi ngủ vào khoảng 3h khuya và thức dậy vào khoảng 9h sáng. Ông cũng cho biết bản thân có “thói quen xấu” là kiểm tra điện thoại ngay khi thức dậy để xem liệu “có trường hợp khẩn cấp nào xảy ra trong đêm hay không”.

Sau khi mua lại Twitter vào tháng 10 năm ngoái, Musk cho biết ông luôn ngủ tại trụ sở chính của công ty ở San Francisco sau khi chuyển đổi một số văn phòng thành phòng ngủ.