Tỷ phú Elon Musk: “Hiểu lầm” với Apple đã được giải quyết

“Chúng tôi [Elon Musk và Tim Cook] đã giải quyết hiểu lầm về việc Twitter có khả năng bị gỡ bỏ khỏi [Apple] App Store. Tim tỏ rõ rằng Apple chưa từng có ý định làm như vậy.” —trích đoạn tweet hôm Thứ Tư vừa qua (6h sáng hôm nay 1/12 giờ Việt Nam) của tỷ phú Musk. Đây là diễn biến mới nhất sau những hàng loạt chỉ trích nhắm vào Apple, từ phía ông Musk và từ các phía khác.

Ông Elon Musk (trái) và ông Tim Cook. (Nguồn: Ảnh ghép từ Wikimedia)

Theo tweet mới đây từ tỷ phú Elon Musk, và cũng là chủ nhân của mạng xã hội Twitter, thì ông đã gặp mặt và có cuộc “trò chuyện vui vẻ” với Tim Cook, Giám đốc Điều hành hãng Apple, và hai bên đã cùng nhau vãn cảnh ở trụ sở chính của Apple.

 

Ông Musk nói rõ rằng “hiểu lầm” đôi bên đã được giải quyết, và rằng Apple “chưa từng có ý định” dỡ bỏ Twitter khỏi cửa hàng App Store.

Vụ việc đe dọa gỡ bỏ Twitter khỏi Apple App Store

Ba hôm trước, ông Musk có thông báo qua một tweet, rằng “Apple đe dọa dỡ bỏ Twitter khỏi cửa hàng [Apple] App Store, nhưng không giải thích là tại sao.”

 

Tỷ phú Musk cũng từng tuyên bố rằng nếu quả thật như vậy, thì ông sẽ cân nhắc khả năng lăng-xê hãng điện thoại thông minh riêng. Ông cũng than phiền về chính sách kiểm duyệt của Apple, về việc Apple đã cắt giảm phần lớn quảng cáo qua Twitter, và mức phí quá cao, lên tới 30%, nhắm vào các nhà phát triển ứng dụng.

Chỉ trích Apple từ các phía khác

Ngay sau những chỉ trích Apple từ phía tỷ phú Musk, thì không chỉ có rất nhiều người dùng Twitter bày tỏ quan điểm ủng hộ ông Musk, mà còn có  liên tiếp các chỉ trích từ các phía khác hướng đến Apple.

Mark Zuckerberg, ông chủ Meta Facebook và cũng là người vẫn hay chỉ trích Apple trong 2 năm qua, theo Axios đưa tin, cũng trong hôm thứ Tư (giờ Mỹ) đã đưa ra một loạt luận điểm để nói rằng lối làm ăn hiện nay của iPhone là “không lâu dài”.

Theo ông Zuckerberg, nếu bạn là người phát triển ứng dụng App cho iPhone, thì “vấn đề xuất hiện ở chỗ kiểm soát nền tảng, ở chỗ Apple hiển nhiên có lợi ích riêng của mình.” Tức là nếu lợi ích của công ty bạn mà có gì mâu thuẫn với lợi ích của Apple, thế thì bạn sẽ gặp rắc rối.

Ông Zuckerberg cũng chỉ ra rằng hiện nay Apple là hãng lớn duy nhất mà vẫn làm ăn kiểu là sản phẩm iPhone của họ chỉ có thể cài các ứng dụng App mà Apple cho phép. Ngay cả Microsoft hay Google cũng không kiểm soát theo cách đó.

Một khi người dùng đã bỏ tiền mua thiết bị nào đó về, dù đó là máy tính hay điện thoại thông minh, thì thiết bị đó đã trở thành thuộc quyền sở hữu của người dùng rồi, và một cách tự nhiên, họ có nên quyền cài đặt ứng dụng nào mà họ cần. Nhưng iPhone không cho phép điều đó.

Ông nói, “Tôi cho là Apple tự đứng riêng một mình một kiểu trở thành công ty duy nhất triển khai chế độ kiểm soát những gì được phép có trên thiết bị mà họ bán, kiểm soát một cách đơn phương [không cần người dùng hay đối tác đồng ý]. Và tôi cho rằng đó không phải là [lối làm ăn] lâu dài nên có.”

Tương tự, Daniel Ek, Giám đốc Điều hành của công ty làm về media Spotify, cũng liên tiếp chỉ trích Apple, theo Reuters đưa tin.

Ông cũng là đồng minh với ông Musk về quan điểm rằng thu phí 30% như Apple là quá cao, và viết rằng như thế dẫn đến không công bằng, và rằng “Apple tự giành lợi thế quá nhiều nhiều cho bản thân, trong khi cản trở phát triển cái mới, và rốt cuộc thì người bị hại chính là khách hàng.”

 

Ông Ek có loạt gồm đến 21 tweet chỉ trích Google, nhắc đến cả trích dẫn của một số người đứng đầu các công ty khác như của ông Musk Twitter (như nói trên), của Brad Smith chủ tịch Microsoft, và của Andy Yen nhà sáng lập Proton.

Thiên Đức

Thiên Đức

Published by
Thiên Đức

Recent Posts

‘Ế’ 13.400 lượng vàng phiên đầu, NHNN mở phiên bán tiếp 16.800 lượng

Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu bán…

1 giờ ago

Giải mã phiên đấu thầu vàng “ế ẩm”

Giá trúng thầu vàng của NHNN cao hơn giá mua từ dân cùng thời điểm…

2 giờ ago

Bông cải xanh giúp phòng chống ung thư tốt hơn thực phẩm chức năng

Michael Pollan đã nghiên cứu hệ thống thực phẩm không lành mạnh của Mỹ trong…

3 giờ ago

Long An: Xả hơn 7 triệu m3 nước từ hồ về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam quyết định tăng cường xả…

3 giờ ago

Chủ nhóm lớp mầm non bạo hành bé trai ở Thủ Đức: Đình chỉ lớp

Trong video được quay bằng điện thoại, ngay trong lớp, hai bé trai hoảng loạn,…

3 giờ ago

Nghiên cứu: Từ năm 2008, Facebook đã can thiệp vào bầu cử Mỹ gần 40 lần

Theo một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông thực hiện, Facebook đã…

4 giờ ago