Mới đây, tỷ phú Elon Musk đã công bố kế hoạch xóa 1,5 tỷ tài khoản Twitter không còn hoạt động để nhường tên gọi (username) cho những người dùng khác, theo tờ Fox Business.

tài khoản Twitter
(Ảnh ghép từ Shutterstock và Wikimedia)

Cụ thể, hôm 8/12 vừa qua, tỷ phú Elon Musk cho biết sẽ xóa khoảng 1,5 tỷ tài khoản không còn hoạt động trên Twitter với mục đích giải phóng kho tên (username) cho những người dùng khác.

Trên Twitter, ông Musk cho biết việc xóa một số tài khoản là điều đương nhiên bởi chúng không có tweet và không được đăng nhập trong nhiều năm.

Trong quý II, Twitter ghi nhận 237,8 triệu tài khoản có thể kiếm tiền. Được biết, đó là các tài khoản hoạt động thường xuyên, được tiếp cận quảng cáo và có thể mang lại doanh thu cho nền tảng.

Twitter hiện chưa công bố chính thức về kế hoạch xóa hàng loạt tài khoản, cũng như thời gian không hoạt động khiến một tài khoản bị xóa.

Đây không phải lần đầu ông Musk nói về việc thanh lọc tài khoản trên Twitter. Hồi tháng 11, vị tỷ phú cho biết các tài khoản không hoạt động trong 15 năm sẽ bị xóa. Vào tháng 10, CEO Tesla và SpaceX từng đăng bài ngụ ý các tài khoản không hoạt động trong hơn một năm cũng có thể bị xóa.

Ở một diễn biến khác, ông Musk mới đây đã trang bị cho trụ sở Twitter (đặt tại San Francisco) các phòng ngủ mới với đầy đủ nội thất cần thiết, theo tờ Forbes.

Cụ thể, trụ sở Twitter mới được bổ sung một số phòng ngủ. Ngày 5/12 vừa qua, các nhân viên của Twitter đã phát hiện ra một số văn phòng và phòng hội nghị trong trụ sở chính của công ty có nệm và rèm. Một phòng trong đó còn có cả chậu cây, theo một số nhân viên kể lại.

Hiện chưa xác định rõ tổng số phòng ngủ mà tỷ phú Elon Musk đã cải tạo. Một người trong cuộc cho biết mỗi tầng có thể sở hữu 4-8 phòng ngủ và trông chúng rất thoải mái.

Bên cạnh đó, một số phòng ngủ dường như chưa có người sử dụng, theo một nguồn tin quen thuộc khác nói với Forbes. Dẫu vậy, thùng rác ở một trong các phòng ngủ tại trụ sở Twitter đã có rác bên trong, cho thấy nhân viên đã sử dụng các tiện nghi tại phòng ngủ mới, nguồn tin cho biết thêm.

“Nhân viên của Twitter hay phải thức khuya, vậy nên phòng ngủ tại trụ sở có ý nghĩa ở một mức độ nào đó”, Forbes dẫn lời từ nguồn tin thân cận.

Phan Anh

Video: Phẫn nộ hay dung thứ chỉ khác nhau ở 1 niệm