Tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu mới của Twitter, đã có thông tin cập nhật về việc các tài khoản đã bị cấm có thể quay trở lại mạng xã hội này hay không. Theo đó, ông cho biết bất kỳ ai bị cấm do vi phạm các quy tắc của Twitter sẽ không quay lại cho đến khi công ty có quy trình rõ ràng để khôi phục những tài khoản đó. Ngoài ra, ông cho hay rằng sẽ mất ít nhất vài tuần để đưa ra quy trình khôi phục tài khoản này.

Tỷ phú Elon Musk
Ông Elon Musk. (Ảnh: Par Naresh777/Shutterstock)

Mới đây, Yoel Roth, trưởng bộ phận Safety & Integrity của Twitter, đã có một bài đăng nói về việc công ty luôn cảnh giác trước những nỗ lực từ bên có mục đích sử dụng nền tảng để thao túng tâm lý dư luận trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 sắp tới của Mỹ.

Ngay sau đó, CEO Elon Musk đã trả lời bài đăng này, trong đó ông cho biết bản thân đã nói chuyện với một số nhà chức trách xã hội dân sự về cách Twitter sẽ thực hiện các chiến lược và chính sách nhằm chống lại những mối đe dọa từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến ngày bầu cử sắp tới. Đáng chú ý, tỷ phú Elon Musk cũng cho hay ông đã thảo luận về các chiến lược để chống lại ngôn từ thù địch và quấy rối trên nền tảng.

Bên cạnh đó, ông Musk cũng giải thích rằng hội đồng kiểm duyệt nội dung mới được công bố của Twitter, sẽ chịu trách nhiệm quyết định nội dung nào được phép đăng tải trên nền tảng, cũng như tài khoản nào có thể được khôi phục và tài khoản nào không thể. Ông nói hội đồng này sẽ có những thành viên gồm cộng đồng dân quyền và các nhóm đối mặt với bạo lực do sự thù ghét.

Sau khi chính thức tiếp quản điều hành Twitter vào ngày 27/10, ông Elon Musk đã ngay lập tức sa thải một số lãnh đạo cấp cao của Twitter, trong đó có CEO Parag Agrawal, Giám đốc tài chính (CFO) Ned Segal, Trưởng bộ phận pháp lý Vijaya Gadde và Tổng cố vấn Sean Edgett.

Trong thông điệp trên Twitter, ông Musk cho biết mục tiêu của ông khi mua lại mạng xã hội này là đảm bảo môi trường tranh luận lành mạnh, thay vì là nơi thể hiện những quan điểm tiêu cực để gây thù hằn và chia rẽ trong xã hội.

Được biết, tháng 4/2022, CEO Tesla và SpaceX đã đề nghị mua Twitter với giá 44 tỷ USD, trong đó mỗi cổ phiếu giá 54,2 USD. Tuy nhiên, đến ngày 8/7, ông tuyên bố chấm dứt thỏa thuận này, với cáo buộc Twitter gian lận về số lượng tài khoản giả mạo và tin nhắn rác trên nền tảng này, đồng thời từ chối trao cho ông toàn quyền xử lý lượng dữ liệu này. Sau đó, Twitter đã kiện ông Musk với lý do phá vỡ hợp đồng. Đến ngày 4/10 vừa qua, tỷ phú Elon Musk đã đề nghị hoàn tất thương vụ mua lại mạng xã hội Twitter với mức giá thỏa thuận ban đầu là 44 tỷ USD.

Phan Anh