Tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tesla, gần đây khi trả lời phỏng vấn đã nói rằng ông không có nơi ở cố định và thường ngủ nhờ trên ghế sofa ở nhà bạn.

Elon Musk
Tỷ phú Elon Musk (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video Elon Musk Rewind)

Giàu nhất thế giới và không nơi cư trú cố định

Theo Business Insider, Elon Musk đã được Chủ tịch TED Chris Anderson phỏng vấn vào ngày 18/4. Khi Anderson nói về việc nhiều tỷ phú bị chỉ trích vì khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng trên khắp thế giới, Musk trả lời: “Tôi thậm chí hiện còn không có nơi ở cố định, phải sống ở nhà một người bạn”.

Ông giải thích thêm: “Nếu tôi đến Bay Area (trụ sở chính của Tesla), về cơ bản tôi sẽ thay phiên ở trong phòng ngủ phụ tại nhà những người bạn”; “Nếu chi phí cá nhân của tôi lên tới hàng tỷ đô la mỗi năm, thì điều đó sẽ rất có vấn đề”.

Musk cũng cho biết, ông không có du thuyền sang trọng hay những chuyến đi nghỉ dưỡng, tuy cũng có sở hữu máy bay riêng, dù vậy: “Đây không phải vấn đề tiêu dùng cá nhân cao cấp của tôi, máy bay là một ngoại lệ, vì nếu tôi không sử dụng máy bay sẽ ảnh hưởng thời gian làm việc của tôi”. Nhưng ông thừa nhận bản thân có được thế cũng là “vấn đề khá điên rồ”.

Theo Bloomberg, hiện nay Elon Musk là người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng ước tính 251 tỷ USD. Trước đó nhiều nguồn tin cho rằng sau khi Elon Musk bán biệt thự ở California, ông đã có một nhà lắp ghép khiêm tốn ở Texas, nhưng không phải tài sản của ông mà là thuê từ SpaceX.

Bạn bè của tỷ phú Musk cũng nhắc đến thói quen tằn tiện của ông. Ví dụ gần đây trong một cuộc phỏng vấn bạn gái cũ của Elon Musk là Grimes, cô này kể rằng đôi khi Musk sống “dưới mức nghèo khổ”. Có lần cô thấy một lỗ rách trên chiếc nệm mà họ dùng chung, nhưng Elon Musk đã từ chối mua một chiếc nệm mới.

Vào năm 2015, người đồng sáng lập Google là Larry Page cho biết đôi khi Elon Musk sẽ gửi email cho ông trước khi đến thăm Thung lũng Silicon và hỏi: “Tôi không biết phải nghỉ đêm ở đâu. Tôi có thể đến nhà ông không?”

Bán hết nhà cửa

Từ 2 năm trước sau khi CEO Elon Musk của Tesla tuyên bố đặt mục tiêu “không còn sở hữu nhà”, đến nay ông đã bán 7 căn nhà.

Tháng 11/2021, Elon Musk đã bán biệt thự ở Thung lũng Silicon với giá 30 triệu USD, thấp hơn 7,5 triệu USD so với thời điểm ông rao bán lần đầu bất động sản này. Hiện ông đang sống trong một căn phòng ở Texas chỉ rộng 10,5m2 được định giá khoảng 50.000 USD.

Daily Mail đã tiết lộ thông tin rằng Elon Musk từng kể khu dinh thự cuối cùng khi ông giữ là ở Hillsborough (phía nam San Francisco) rộng 47 mẫu Anh (khoảng 19 ha), trong 17 tháng ông đã 3 lần rao bán dinh thự mà không bán được cho đến khi phải giảm giá từ 37,5 triệu USD xuống còn 30 triệu USD. Khu biệt thự này rộng 16.000 foot vuông có 7 phòng ngủ, 7 phòng tắm, có phòng âm nhạc, phòng khiêu vũ lớn và thư viện với tường bọc da, trong khi phòng ăn và phòng âm nhạc được ngăn cách bằng tường nâng thủy lực và khi cần có thể kết hợp thành một khu không gian chung. Được biết Elon Musk đã mua dinh thự này vào năm 2017 với giá 23,4 triệu USD, sau khi trừ các chi phí chỉnh trang và bảo trì, giá bán gần như không có lời với mức 30 triệu USD. Tên người mua vẫn chưa được tiết lộ.

Vào tháng 5/2020, Elon Musk cho biết trên Twitter rằng ông sẽ bán tất cả các bất động sản đứng tên mình, khi đó chỉ riêng ở California ông có 7 bất động sản, sau đó ông đã bán liên tiếp các bất động sản này với tổng số tiền là 144 triệu USD.

Những người mua nhà của Elon Musk bao gồm Kirill Evstratov – người sáng lập Unlimint, William Ding – người sáng lập NetEase, và Ardie Tavangarian – nhà phát triển bất động sản ở Los Angeles.