Hôm 17/12 vừa qua, tỷ phú Elon Musk tuyên bố trên Twitter rằng sẽ khôi phục tài khoản mạng xã hội này của một số nhà báo sau lệnh đình chỉ liên quan việc công bố dữ liệu về máy bay của ông.

khôi phục tài khoản
(Ảnh ghép từ Shutterstock và Wikimedia)

“Mọi người đã lên tiếng. Lệnh đình chỉ những tài khoản đã tiết lộ vị trí của tôi sẽ được gỡ bỏ ngay bây giờ”, ông Elon Musk viết trên Twitter.

“Doxxing” được hiểu là việc đăng tải thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội khi chưa được phép, thường với mục đích tiêu cực.

Trước đó, trong cuộc thăm dò kéo dài 24 giờ của vị tỷ phú trên Twitter về việc có nên khôi phục tài khoản của các nhà báo hay không, có 58,7% phiếu bầu đã ủng hộ việc khôi phục chúng ngay lập tức.

Twitter hôm 15/12 đã đình chỉ tài khoản của một số nhà báo, trong đó có phóng viên của báo The New York Times, The Washington Post, CNN, Mashable vì họ tiết lộ vị trí thời gian thực của ông Elon Musk.

Giải thích về việc khóa các tài khoản, vị tỷ phú cho biết quy định cấm chia sẻ vị trí của người khác lên mạng xã hội được áp dụng với tất cả mọi người, kể cả nhà báo. Trước đó một ngày, Twitter cũng đình chỉ “@elonjet”, tài khoản theo dõi máy bay riêng của ông Musk trong thời gian thực bằng cách tổng hợp các dữ liệu công khai. Bên cạnh đó, ông Musk nói rằng ô tô đang chở một người con của ông đã bị ai đó bám đuôi.

Ông chủ mới của Twitter đã cảnh báo sẽ có hành động pháp lý chống lại chủ tài khoản này, bởi đây là hành động theo dõi và gây nguy hiểm đến gia đình của ông.

Phan Anh

Video: Siêu tiêm kích F35-B cắm đầu xuống đất, phi công bung dù thoát nạn