Tỷ phú Elon Musk đã vượt qua cựu tổng thống Barack Obama để trở thành tài khoản được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội Twitter, theo tờ Business Insider.

Elon Musk
(Ảnh ghép từ Shutterstock và Wikimedia)

Cụ thể, tài khoản Twitter của tỷ phú Elon Musk, người sáng lập Tesla và SpaceX, đã cán mốc 133.084.560 người theo dõi, vượt qua con số 133.041.813 của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo trang theo dõi người dùng mạng xã hội SocialBlade, tài khoản của Musk vào tháng 4 năm ngoái có thêm 9,7 triệu người theo dõi, mức tăng lớn nhất từ trước tới nay, sau khi ông đề xuất mua lại Twitter. Một tháng sau khi Musk tiếp quản Twitter, số lượng người theo dõi tăng thêm 6,9 triệu.

Ông chủ Twitter đã trở thành người dùng thứ sáu vượt mốc 100 triệu lượt theo dõi vào tháng 6 năm ngoái.

Trong khi cựu tổng thống Obama chỉ đăng 24 tin trong tháng trước, lượt đăng trung bình mỗi ngày của ông Musk là 26. Riêng ngày 27/3, con số này là 72, theo SocialBlade.

Được biết, ông Musk mua lại Twitter cách đây 5 tháng, nhưng mạng xã hội này ngày càng gặp khó khăn.

Hồi tuần trước, ông nói với các nhân viên rằng công ty hiện có giá trị bằng một nửa số tiền 44 tỷ USD mà ông bỏ ra để mua Twitter. Ông chủ Twitter hiện chưa thể tìm ra cách ngừng kiểm duyệt nội dung mà không khiến các nhà quảng cáo và cơ quan quản lý lo lắng. Kể từ khi quản lý Twitter, ông đã cắt giảm mạnh nhân sự từ 7.500 người xuống chưa tới 2.000.

Twitter đã gặp hàng loạt trục trặc kỹ thuật, trong đó có sự cố bài đăng của ông Musk xuất hiện tràn ngập trên bảng tin của hàng triệu người dùng ngay cả khi họ không theo dõi tỷ phú này.

Phan Anh

Video: Quảng Trị xác minh clip ‘hôn nhau trong cuộc nhậu’, nghi có nguyên GĐ công an tỉnh tham gia