Chuyến bay lên quỹ đạo của tàu vũ trụ Starship (chế tạo bởi hãng SpaceX) có thể sẽ phải hoãn lại, nguyên nhân là do vụ phát nổ bất ngờ xảy ra khi thử nghiệm động cơ hôm 12/7 vừa qua, theo tờ Interesting Engineering.

phát nổ
(Ảnh: NASA)

Cụ thể, cuộc thử nghiệm diễn ra lúc 4h20 (giờ Việt Nam) tại cơ sở của SpaceX ở Boca Chica, Texas, nơi công ty này dự định sử dụng dùng để phóng tàu vũ trụ Starship lên quỹ đạo. Sau sự việc phát nổ nêu trên, SpaceX đã phải tạm thời đóng cửa bệ phóng để đảm bảo an toàn. Theo CEO SpaceX, Elon Musk, nhóm phụ trách cũng đang tiến hành đánh giá thiệt hại.

Được biết, hãng SpaceX đã phát triển hệ thống phóng Starship – Super Heavy với mục đích đưa người và hàng hóa đến Mặt Trăng, thậm chí sao Hỏa. Hệ thống có thể tái sử dụng hoàn toàn, gồm tầng thứ nhất là tên lửa đẩy Super Heavy và tầng thứ 2 là tàu Starship.

Thử nghiệm hôm 12/7 được thực hiện với nguyên mẫu Booster 7 của Super Heavy. Tên lửa đẩy khổng lồ này trang bị 33 động cơ Raptor. Vụ nổ xảy ra ngay sau khi các động cơ khai hỏa và khiến camera ghi hình bị rung lắc. Booster 7 có vẻ không bị vỡ, nhưng khoảng hơn một tiếng sau vụ nổ, khói đen vẫn phun ra từ bệ phóng thử nghiệm.

Sự cố có thể liên quan đến loại nhiên liệu lạnh mà Starship dùng để cất cánh. “Nhiên liệu lạnh là một thách thức bởi nó bốc hơi dẫn đến nguy cơ nổ nhiệt áp trong khí quyển chứa oxy như Trái Đất”, tỷ phú Elon Musk cho biết.

Hồi tháng trước, ông Elon Musk thông báo Starship sẽ sẵn sàng phóng trong tháng 7 sau khi được Cục quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp phép. Dẫu vậy, sự cố trong cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 12/7 có thể khiến vụ phóng của Starship phải lùi lại.

Phan Anh

[VIDEO] Cứu sống kịp thời tài xế xe tải đột quỵ tại trạm BOT