WhatsApp, công ty con của ‘gã khổng lồ’ mạng xã hội quốc tế Meta (Facebook), một lần nữa bị lộ các vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật. Một số người dùng WhatsApp đã đăng lên Twitter nói rằng khi họ đang ngủ vào ban đêm, WhatsApp đã bật chức năng micrô để nghe lén.

shutterstock 1009504162
(Nguồn: BigTunaOnline/ Shutterstock)

WhatsApp nghe lén người dùng? Elon Musk: Không thể tin tưởng được

Ngày 9/5, ông Elon Musk, giám đốc điều hành của Twitter, đã đăng lại một dòng tweet do ông Foad Dabiri, giám đốc kỹ thuật và công nghệ của Twitter, đăng hôm 6/5. Trong tweet của mình, ông Dabiri đăng kèm ảnh chụp màn hình và nói rằng khi ông đang ngủ, WhatsApp đã sử dụng micro của điện thoại di động ở chế độ nền. Sau đó ông để lại tin nhắn dưới phần bình luận để trả lời cư dân mạng, nói rằng điện thoại di động mà ông đang sử dụng là Google Pixel 7 Pro. Ông Musk đã để lại tin nhắn ở tweet của ông Dabiri rằng, “Điều này rất kỳ lạ”, sau đó ông đăng trên tài khoản của mình vào ngày 9/5 và viết rằng “WhatsApp không thể tin tưởng được”.

Vài tuần trước, ông Musk đã chỉ trích ông Mark Zuckerberg, người sáng lập Meta Universe, là thiên vị và quyên góp tiền để ủng hộ Đảng Dân chủ.

Kỹ sư Twitter, ông Foad Dabiri đã tìm thấy trong Bảng điều khiển quyền riêng tư (Privacy Dashboad) của Android rằng ngay cả khi chương trình WhatsApp đã đóng hoàn toàn, Meta vẫn sẽ bật micro ở chế độ nền, nên có tồn tại khả năng nghe lén quyền riêng tư của người dùng. Đây không phải là lần đầu tiên WhatsApp có vấn đề liên quan quyền riêng tư và bảo mật.

Ứng dụng trên một số điện thoại Android, chẳng hạn như khi truy cập máy ảnh hoặc micrô, sẽ có một “chấm nhỏ màu xanh lá cây” ở góc trên bên phải màn hình. Trong những tuần gần đây, một số người dùng Android đã nhận thấy rằng “chấm nhỏ màu xanh” này liên tục xuất hiện trên điện thoại nhưng điện thoại không mở bất kỳ ứng dụng nào. Sau khi kiểm tra Bảng điều khiển quyền riêng tư, thì chính là WhatsApp đang sử dụng micrô, ngay cả khi WhatsApp không mở hoặc chạy ẩn, nó sẽ không ngừng truy cập micrô.

Ông Elon Musk cũng tiết lộ rằng nhanh nhất là vào ngày 10/5, Twitter sẽ ra mắt phiên bản 1.0 của chức năng nhắn tin mã hóa “Direct Message (DM)”, đồng thời tuyên bố rằng “ngay cả khi súng chĩa vào đầu tôi, tôi cũng không thể nhìn thấy tin nhắn được mã hóa của bạn.”

Theo ông Musk, các tính năng mới của đại kế hoạch “Twitter 2.0” bao gồm thêm khả năng thực hiện cuộc gọi điện thoại, người dùng có thể gửi tin nhắn văn bản được mã hóa, và các bài đăng nhiều ký tự hơn. Các tính năng mới không khác gì WhatsApp, Facebook và Instagram của Meta.

WhatsApp đổ lỗi cho Android bug

WhatsApp gần đây đã bị phát hiện truy cập micro của điện thoại di động mà không được phép, mặc dù công ty đã phản hồi rằng đó là lỗi trong hệ thống Android, nhưng đến hiện tại vẫn chưa được xác nhận.

Kỹ sư Twitter, ông Foad Dabiri, phát hiện ra rằng WhatsApp đã nghe lén quyền riêng tư cá nhân trong vài tuần, và thậm chí chưa được sửa trong nhiều phiên bản. Theo báo cáo của người dùng, điện thoại Google Pixel và Samsung Galaxy bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Trước tình huống này, WhatsApp tuyên bố rằng ứng dụng không sử dụng micro khi chưa được phép, mà là một lỗi trong hệ thống Android khiến Bảng điều khiển quyền riêng tư hiển thị WhatsApp sử dụng micro.

Vì Google không trả lời liệu có lỗi trong hệ thống hay không, nên hiện tại không thể xác nhận rằng WhatsApp đã không sử dụng micro khi chưa được phép. Nếu người dùng thấy rằng “chấm nhỏ màu xanh lá cây” trên điện thoại xuất hiện mà không có lý do, thì cần cẩn thận rằng có thể có ứng dụng đang đánh cắp quyền riêng tư của mình.

WhatsApp đã không hồi đáp trực tiếp tweet của ông Musk, nhưng đối với bài đăng của ông Dabiri, họ cho biết đã liên lạc với một kỹ sư Twitter, người đã tweet về điện thoại Pixel của ông ấy và vấn đề WhatsApp, “Chúng tôi tin rằng đó là Android. Các lỗ hổng trong hệ thống là một vấn đề về cài đặt quyền riêng tư”, [chúng tôi] đã yêu cầu Google điều tra và khắc phục các lỗ hổng.

Công ty nhấn mạnh rằng người dùng có toàn quyền kiểm soát cài đặt micro. WhatsApp sẽ chỉ sử dụng nó nếu người dùng được phép thực hiện cuộc gọi hoặc ghi lại tin nhắn thoại hoặc video và thậm chí sau đó, những liên lạc này được bảo vệ bởi mã hóa đầu cuối (E2EE), nên “WhatsApp không thể nghe thấy”.