Mẫu xe bán tải chạy bằng điện có tên Cybertruck do hãng Testla (Mỹ) sản xuất mới đây đã thu hút sự chú ý của công chúng trong ngày ra mắt và nhận được hàng trăm nghìn đơn đặt hàng sau đó.

Xe điện Cybertruck của Tesla
(Ảnh: Tesla)

Cybertruck có thiết kế trông như một chiếc xe đến từ các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nó có kích thước tổng thể với chiều dài – rộng – cao lần lượt là 5.885 x 2.027 x 1.905 (mm). Xe được thiết kế 6 chỗ ngồi chia đều trên hai hàng ghế.

Cybertruck có 3 phiên bản:

  • Phiên bản tiêu chuẩn trang bị 1 động cơ điện có thể tăng tốc 0-96km/h trong 6,5 giây với vận tốc tối đa 177km/h, phạm vi hoạt động 402km cho một lần sạc và có giá khởi điểm từ 39.900 USD.
  • Phiên bản 2 động cơ có thể tăng tốc từ 0-96km/h trong 4,5 giây với vận tốc tối đa 193km/h, di chuyển được tối đa 482km và có giá từ 49.900 USD.
  • Phiên bản mạnh nhất có 3 động cơ giúp Cybertruck tăng tốc như siêu xe: 2,9 giây để tăng tốc từ 0-96km/h, đạt tốc độ tối đa 210km/h, quãng đường di chuyển lên tới 805km trước khi cần sạc pin và có giá khởi điểm từ 69.900 USD.
Xe điện Cybertruck của Tesla
Elon Musk giới thiệu 3 phiên bản Cybertruck trong ngày ra mắt. (Ảnh: Tesla)

Một số hình ảnh về dòng xe điện Cybertruck:

Xe điện Cybertruck của Tesla
(Ảnh: Tesla)
cybertruck elon musk tesla 6
(Ảnh: Tesla)
cybertruck elon musk tesla 5
(Ảnh: Tesla)
cybertruck elon musk tesla 4
(Ảnh: Tesla)

Trong sự kiện giới thiệu dòng sản phẩm xe điện bán tải thế hệ mới Cybertruck hôm 21/11 tại Los Angeles (Mỹ), một người đàn ông đã dùng búa tạ đập vào sườn xe tải để chứng minh độ cứng của vỏ xe. Tuy nhiên, các cửa sổ của Cybertruck (được tuyên bố có khả năng chống đạn) lại bị nứt vỡ sau khi va chạm với một quả cầu kim loại và khiến Elon Musk (CEO của Tesla) bị châm chọc trên mạng xã hội.

Sau đó, ông có giải thích trên Twitter cá nhân của mình rằng trước khi thử nghiệm với quả cầu kim loại, kính của cửa xe đã bị đập bằng búa tạ trên sân khấu và nó vẫn ổn chứ không bị vỡ như các loại kính thông thường. Tuy nhiên, chính vì tác động trên mà kính xe đã nứt một vài đường nhỏ, đó là lý do lớp kính này dễ dàng bị vỡ khi chịu lực ném của quả cầu kim loại ở màn trình diễn sau đó.

Bất chấp sự cố trên, vào ngày 27/11 vừa qua, vị tỷ phú này thông báo trên Twitter rằng đã có tổng cộng 250.000 đơn đặt mua Cybertruck, tức là chỉ trong vỏn vẹn có 6 ngày kể từ thời điểm ra mắt. Số đơn đặt hàng trong 24 giờ đầu tiên là 146.000.

Theo CEO của Tesla, những người đặt hàng tỏ ra hào hứng với phiên bản đắt tiền của dòng bán tải Cybertruck, trong đó có 41% đơn đặt hàng là dành cho bản 3 động cơ điện, 42% dành cho bản 2 động cơ điện và 17% đối với bản 1 động cơ điện.

Những băn khoăn về Cybertruck…

250.000 đơn đặt hàng được xem là con số vô cùng ấn tượng mà bất cứ hãng xe nào cũng phải thèm khát. Tuy nhiên, Cybertruck có thực sự thành công đến vậy?

Nên nhớ, những người “đặt mua” Cybertruck chỉ mất 100 USD để cọc và có thể được hoàn trả bất cứ lúc nào theo yêu cầu. Yêu cầu quá dễ dãi này khiến cho không ít người không có hứng thú với bán tải hay xe điện cũng phải tò mò đặt cọc thử, dẫn tới con số mà Tesla thu được tăng vọt.

Trên thực tế, có khá nhiều quan điểm cho rằng việc để khách hàng đặt cọc 100 USD là một mánh quảng cáo nhằm tạo hiệu ứng truyền thông của Tesla. Đây cũng là “chiêu trò” khá quen thuộc của hãng xe điện danh tiếng này của nước Mỹ trong nhiều năm qua.

Theo nhiều người dùng có ý định mua Cybertruck, lượng người “ảo” đặt mua dòng bán tải Tesla thậm chí “lợi bất cập hại” cho chính họ bởi đơn cọc của những người mua chân chính có thể bị đẩy lùi xuống sâu hơn. Chỉ khi những người mua “ảo” rút đơn theo nguyện vọng của họ hay theo yêu cầu của Tesla, xe mới có thể đến tay những người có nhu cầu thực sự.

>> Ôtô điện có thực sự thân thiện với môi trường?

Ngoài ra, việc Tesla “cam kết” mở bán Cybertruck vào thời điểm cuối 2021 trong khi truyền thống được chính họ tạo ra là trễ hẹn từ 1 tới 2 năm… cũng làm cho người mua không khỏi băn khoăn.

Ngoài ra, Elon Musk cũng chia sẻ một đoạn clip ngắn quay lại cảnh chiếc Cybertruck kéo phăng xe Ford F-150 (dòng bán tải mạnh nhất và bán chạy nhất ở Mỹ hiện nay), qua đó nhận định rằng Cybertruck còn tốt hơn cả F-150.

Ford, gần như ngay lập tức đáp trả tuyên bố trên của Elon. Sundeep Madra, phó chủ tịch phân nhánh Ford X chuyên phát triển các mẫu xe mới đã thách thức vị tỉ phú cạnh tranh một cách sòng phẳng, trung thực và đương nhiên Elon không từ chối yêu cầu này. Video kết quả có lẽ sẽ sớm được Ford đăng tải.

Video Elon Musk giới thiệu dòng xe điện Cybertruck trong ngày ra mắt:

Theo New Atlas,
Phan Anh tổng hợp