Amazon Inc. và Apple Inc. đang có kế hoạch tiếp tục quảng cáo trên Twitter, sau một thời gian cắt giảm, theo Reuters đưa tin hôm 3/12.

elon musk mua twitter ông Musk sa thải lãnh dạo Twitter 2220402045
(Ảnh minh họa: Hamara/Shutterstock)

Đây là diễn biến sau khi Twitter gửi email vào Thứ Năm (1/12) tới các công ty quảng cáo, trong đó mời chào các đề nghị ưu đãi hơn, như là một cú hích khởi động khi chủ mới Elon Musk tiếp quản công ty này, vào lúc mà nhiều hợp đồng quảng cáo trên Twitter bị rút đi hoặc bị cắt giảm mạnh mẽ.

Twitter đã mời chào ưu đãi mà họ gọi là “khuyến khích quảng cáo lớn nhất chưa từng có trên Twitter”.

Hôm Thứ Bảy (3/12), một phóng viên của Platformer News đã tweet rằng Amazon đang có kế hoạch nối lại quảng cáo trên Twitter với 100 triệu đô la Mỹ một năm, trong khi hiện nay còn phải chờ một số điều chỉnh về bảo mật ở nền tảng quảng cáo của công ty.

Tuy nhiên, một nguồn thạo tin nói với Reuters rằng Amazon chưa bao giờ ngừng quảng cáo trên Twitter.

Từ phương hướng nguồn tin khác, trong cuộc trò chuyện trên Twitter Spaces, ông Musk đã thông báo rằng Apple là nhà quảng cáo lớn nhất trên Twitter và đã “hoàn toàn khôi phục lại” quảng cáo trên nền tảng này, theo báo cáo của Bloomberg.

Tháng đầu tiên của ông Musk với tư cách là ông chủ mới, Twitter rung chuyển khi cắt giảm nhân viên hàng loạt, và rất nhiều hợp đồng quảng cáo bị rút bỏ hoặc cắt giảm. Tuyên bố cải cách biến Twitter thành nền tảng minh bạch hơn và tự do ngôn luận hơn, cũng khiến nhiều đối tác phải e dè.

Apple và Twitter đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về vấn đề này.

Thiên Đức