AstraZeneca cho biết vào hôm 29/7 vừa qua rằng hãng dược phẩm này đã thu về 1,2 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021 từ sản phẩm vắc-xin COVID-19 của mình.

vắc-xin COVID-19
(Ảnh minh họa: Giovanni Cancemi/Shutterstock)

Trong 6 tháng đầu năm 2021, AstraZeneca đã cung cấp khoảng 319 triệu liều vắc-xin trên toàn thế giới, thu về 572 triệu USD ở châu Âu và 455 triệu USD từ các thị trường mới nổi. Tính đến cuối tháng 6, AstraZeneca và các đối tác đã cung cấp tổng cộng hơn 700 triệu liều vắc-xin cho khoảng hơn 170 quốc gia.

Tập đoàn cho biết thêm lợi nhuận ròng tăng 40% lên 2,1 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021 trong khi tổng doanh thu tăng gần 25% lên 15,5 tỷ USD. Không tính mảng vắc-xin COVID-19, tổng doanh thu của AstraZeneca tăng 9% lên khoảng 14,4 tỷ USD. Nhờ kết quả trên, AstraZeneca đã nâng dự báo triển vọng cho cả năm 2021, theo đó doanh thu không bao gồm bán vắc-xin hiện được dự báo sẽ tăng dưới 20% trong năm 2021.

Ở một diễn biến khác, hãng dược phẩm Pfizer đã chứng kiến lợi nhuận tăng 59% và doanh thu quý II tăng gần gấp đôi. Hãng đã mang về 7,84 tỷ USD từ việc bán vắc-xin và chia sẻ doanh thu với đối tác BioNTech tại Đức.

Loại vắc-xin 2 liều dự kiến sẽ mang lại doanh thu 33,5 tỷ USD cho Pfizer từ việc bán 2,1 tỷ liều cho khách hàng mà công ty dược phẩm này đã ký hợp đồng cung cấp trước cuối năm 2021. Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla đã gọi kết quả quý này là “điều khác thường”. Doanh thu cuối năm dự kiến của Pfizer hiện đã tăng từ mức 70,5 tỷ – 72,5 tỷ USD lên mức 78 tỷ – 80 tỷ USD.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: