Tập đoàn Công nghệ Foxconn (Đài Loan) cho biết các nhà cung ứng linh kiện Apple có động thái dịch chuyển một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung kéo dài.

Tập doàn Foxconn gặp khó nhân sự ở Việt Nam nhân sự Foxconn nhà máy
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, các nhà máy sản xuất linh kiện của Apple có kế hoạch dịch chuyển sang các quốc gia khác. (Ảnh minh họa: Tada Images/Shutterstock)

Hãng Bloomberg đưa tin hôm 11/6, Chủ tịch Tập đoàn Foxconn Young Liu cho hay một số đối thủ Trung Quốc đã thiết lập các hoạt động gần các cơ sở của Foxconn tại Việt Nam để “chiêu dụ” nhân lực của công ty.

Ông Liu cho biết Foxconn coi hành động này là “điều không được chấp nhận”. Theo Bloomberg, hiện 3 đối thủ cạnh tranh của Foxconn tại Việt Nam gồm có: Luxshare Precision Industry, GoerTek sản xuất AirPods và BYD chuẩn bị sản xuất iPad.

Được biết, Foxconn là đối tác quan trọng của Công ty Apple, hiện đang sử dụng khoảng 60.000 lao động tại Việt Nam. Chủ tịch Liu cho biết Foxconn sẽ “tăng đáng kể” số lượng nhân viên tại Việt Nam trong vòng 1 đến 2 năm tới, nhưng không cho biết con số cụ thể.

Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã thực hiện những biện pháp khác nhau để thay đổi hoạt động giao thương giữa Washington và Bắc Kinh, trong đó có việc tăng thuế nhập khẩu từ quốc gia này. Chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cũng đang tìm cách định hình lại thuế quan đối với Trung Quốc nhưng đến nay chưa có thay đổi nào đáng kể.

Trong khi Foxconn vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc trong phần lớn sản xuất, nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới đã phải điều chỉnh để giảm thiểu rủi ro từ cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia.

Tập đoàn Đài Loan đã lên kế hoạch chuyển một số sản xuất iPad và MacBook sang một nhà máy mới ở tỉnh Bắc Giang (phía bắc Việt Nam), Bloomberg News đưa tin vào năm 2020. Trang web ban đầu dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2021, Chính phủ Việt Nam cho biết công ty có thể đầu tư 700 triệu đô la trong năm đó.

Không rõ liệu địa điểm đó có hoạt động hay không, và ông Liu đã không cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ xây dựng vào hôm thứ Bảy (ngày 11/6). Đến nay, Foxconn đã sản xuất thiết bị điện tử tại Việt Nam trong vài năm, ngay cả trước khi cuộc chiến thương mại của Mỹ với Trung Quốc bắt đầu dưới thời chính quyền Tổng thống Trump.

Thanh Minh dịch, theo Bloomberg