Tại buổi họp ngày 31/3, lãnh đạo Bộ Công thương cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã công bố các khoản lỗ hơn 26.200 tỷ đồng (1,1 tỷ USD) trong năm 2022 và cho biết chắc chắn sẽ phải tăng giá điện bán lẻ vì “chi phí đầu vào tăng”.

vay vốn do Chính phủ bảo lãnh, EVN
EVN dự báo năm 2023 tiếp tục lỗ, đề xuất sớm tăng giá điện. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Tại trụ sở Bộ Công thương (Hà Nội) hôm 31/3, ông Trần Việt Hoà – Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho biết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN lỗ hơn 36.290 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2022 là gần 10.060 tỷ đồng.

Theo đó, tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2022 và các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện (bao gồm thu nhập từ hoạt động tài chính và từ tiền bán công suất phản kháng) năm 2022 của EVN khiến khoản lỗ còn 26.235 tỷ đồng, tương đương hơn 1,1 tỷ USD (không tính tới thu nhập từ sản xuất khác).

Theo báo cáo của EVN, sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2022 là 242,7 tỷ kWh, tăng 7,7% so với năm 2021. Doanh thu bán điện thương phẩm năm 2022 là 456.970 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2021.

Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2022 là 1.882 đ/kWh, tăng 1,4% so với năm 2021.

Khoản lỗ trên có thể còn tăng lên nhiều khi phần chênh lệch tỷ giá 14.700 tỷ đồng (2019 – 2022) chưa phân bổ vào giá thành của EVN.

Cũng tại buổi họp, ông Nguyễn Xuân Nam – Phó tổng giám đốc EVN cho hay năm 2022 EVN lỗ chủ yếu do chi phí điện đầu vào cao, nhiều phát sinh tăng lên.

Ông Nam cho rằng EVN đã “nỗ lực khắc phục khó khăn” để kết quả còn lỗ hơn 26.200 tỷ đồng trong năm 2022.

Cũng theo ông Nam, tình hình tài chính của EVN hiện nay rất khó khăn với khoản lỗ như trên. Do đó tập đoàn này cho biết đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành để được tăng giá bán lẻ điện trong thời gian tới.

Bình luận về tình hình kinh doanh của EVN trên tờ Tuổi Trẻ, bạn đọc Vĩnh Long nói: “Một mình một chợ mà thành tích là NỢ, LỖ và TĂNG GIÁ điện. Không chỉ một năm mà năm này qua năm khác, gần ba chục năm rồi!!! Sinh viên năm thứ nhất môn Quản lý Kinh doanh cũng biết phải làm gì với EVN!”.

binh luan2
Ảnh chụp màn hình: Tuoitre.vn

Tài khoản Mo Mo đề nghị: “Yêu cầu thanh tra vật tư đầu vào của ngành điện xem có đúng giá thành cao gây lỗ nhiều ngàn tỷ đồng hay không? Và giá thành cao vậy sao không cho điện mặt trời và điện gió vào hoạt động chứ để lãng phí như vậy làm gì?

binh luan dien 3
Ảnh chụp màn hình: Tuoitre.vn

Còn trên tờ Thanh Niên, độc giả thanh nguyen cũng nhận xét: “Cơ cấu kinh doanh và 1 mình tự làm tự báo e không có tính cạnh tranh, cổ phần hóa và tư nhân hóa thì EVN sẽ biết mình cần làm gì để tồn tại!”.

binh luan dien 4
Ảnh chụp màn hình: Thanhnien.vn

Lãnh đạo Bộ Công thương và EVN cho biết đang trình báo cáo đề xuất tăng giá điện lên Chính phủ Việt Nam. Do vậy, giá điện chắc chắn sẽ tăng trong thời gian tới.

Trước đó, Tập đoàn EVN cũng dự báo năm 2023 còn u ám hơn khi số lỗ có thể lên tới 64.000 tỷ đồng.

Mới đây, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Dương Quang Thành đã nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5 theo sự chấp thuận của Phó thủ tướng Lê Minh Khái. Trong khi đó, tập đoàn này vừa dự báo số lỗ dự kiến trong 2 năm (2022 và 2023) gần 94.000 tỷ đồng, khoảng 4 tỷ USD.

Tuấn Minh