Nhu cầu về nước của người Việt đang tăng, đặc biệt vào dịp năm mới Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Đồng thời, để giải quyết những khó khăn trước mắt của các doanh nghiệp hàng không và du lịch, Bộ GTVT đề xuất mở lại đường bay thường lệ quốc tế từ ngày 15/12. 

shutterstock 2064816794
(Nguồn: Shutterstock)

Theo đề xuất thí điểm mở lại đường bay thường lệ quốc tế, Bộ GTVT cho biết:

  • Giai đoạn 1: Có thể bắt đầu ngay từ ngày 15/12/2021, kết nối Việt Nam với các điểm đến như: Hoa Kỳ, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia và Trung Quốc. Tần suất 4 chuyến/tuần/chiều cho mỗi bên. Dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh Việt Nam khoảng 14.000 người/tuần. Các chuyến bay chỉ đi/đến sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
  • Giai đoạn 2:  Bắt đầu ngay sau giai đoạn 1 và kéo dài trong 1 tháng (từ tháng 1/2022), ngoài các điểm đến trên bổ sung thêm: Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Pháp, Đức, Úc và Nga. Mở rộng điểm đi/đến thêm các sân bay Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Vân Đồn. Tần suất tăng lên 7 chuyến/tuần/chiều cho mỗi bên. Dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh Việt Nam khoảng 40.000 người/tuần.

Sau 2 giai đoạn thí điểm trên, Bộ GTVT sẽ tổ chức tổng kết đánh giá để đề xuất Chính phủ các giai đoạn tiếp theo, hướng tới khôi phục hoàn toàn đường bay quốc tế.

Bên cạnh đó, để các đường bay hoạt động hiệu quả, các hãng hàng không đề xuất đối với hành khách đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước chuyến bay sẽ được miễn cách ly. Với nội dung này, Bộ GTVT đề xuất Chính phủ giao Bộ Y tế nghiên cứu nới lỏng tối đa quy định về cách ly đối với hành khách nhập cảnh, tiến tới dỡ bỏ quy định cách ly.

Trước đó, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam (VABA) cho biết: “Từ khi bùng phát dịch lần thứ 4 ở Việt Nam tới nay, các hãng hàng không lâm vào tình trạng nguy hiểm, doanh thu giảm 80-90%, dòng tiền thiếu hụt nghiêm trọng. Các nguồn lực về tài sản, tài chính tích lũy của các hãng bị cạn kiệt” .

Mới đây, nói về khó khăn của ngành hàng du lịch, theo báo Thanh Niên, Ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng giám đốc Công ty Du lịch lữ hành Saigontourist chia sẻ: “Đến nay không thể không mở cửa du lịch nữa. Sau 2 năm, doanh nghiệp không còn gì, nếu doanh nghiệp lữ hành hoạt động, họ sẽ mang về nuôi sống nhà hàng, khách sạn, vận chuyển… Doanh nghiệp lữ hành là thu hộ chi hộ. Nếu doanh nghiệp nào còn vốn, sẽ gượng dậy được, không thì có thể bơm ít cho vay không lãi suất để trả lương nhân viên, tham gia hội chợ quốc tế… Nếu mở cho đường bay thương mại trở lại, bảo đảm doanh nghiệp lữ hành sẽ sống lại, kéo các ngành khác phát triển theo. Đặc biệt, trong giai đoạn trước và sau tết, nguồn khách Việt kiều là nuôi sống du lịch nội địa, trong nước khách nội địa có tâm lý lo lắng chưa dám đi, khách Việt kiều mong được về, trong khi các chuyến bay hồi hương quá ít và chi phí quá cao…”.

“Ngoài ra, tháng cuối năm, thời điểm cho du lịch MICE trong nước. Tháng 12 năm nay công ty mới tổ chức được 8 đoàn, doanh thu 8 tỷ đồng. Trong khi mọi năm tháng cuối năm doanh thu từ du lịch MICE khoảng 400 – 500 tỷ đồng”, Ông Nguyễn Hữu Y Yên chia sẻ.

Quang Minh (t/h)

Xem thêm: