Từ đầu tháng 5, các đường bay nội địa tại Việt Nam được khôi phục sau thời gian dài hoạt động gián đoạn vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Hiện Bộ GTVT tiếp tục chuẩn bị phương án cho việc mở lại một số đường bay quốc tế. 

covid-19, sân bay tân sơn nhất
Hành khách xem bảng thông báo chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 20/1/2020. (Ảnh: Roman Yanushevsky/Shutterstock)

Bộ GTVT đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, báo cáo lại Bộ việc nối lại một số đường bay quốc tế trên cơ sở song phương trước ngày 10/6 để trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Cụ thể, Cục hàng không Việt Nam nghiên cứu, đề xuất thời điểm và nguyên tắc dần nới lỏng xuất nhập cảnh, nối lại một số đường bay phục hồi giao thương, thăm thân, du lịch, thương mại, đầu tư trên cơ sở song phương.

Hiện các đường bay nội địa đã được khôi phục trở lại từ ngày 8/5, các đường bay quốc tế vẫn tiếp tục đóng cửa do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Các hãng hàng không trong nước chỉ thực hiện một số chuyến bay quốc tế đưa công dân Việt Nam có nguyện vọng muốn về nước theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 5, lượng khách qua cảng hàng không trên cả nước đạt 2,88 triệu khách, giảm 70% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế đạt 78.000 khách, giảm 97,6%; khách nội địa đạt 2,8 triệu khách, giảm 56,6%.

Trong 2,88 triệu khách, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 1,47 triệu khách, giảm 67,9% (khách nội địa đạt 1,4 triệu khách, quốc tế đạt 71.000 khách).

Các con số trên đều tăng cao so với tháng 4, với lượng hành khách thông qua cảng hàng không là 188.000 khách (giảm 98% so với cùng kỳ năm 2019) (khách quốc tế 21.000 người, giảm 99,4%; khách nội địa 167.000 người, giảm 97,3% so với cùng kỳ năm 2019).

Trong 188.000 khách, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 86.000 khách, giảm 98,1%. (khách nội địa đạt 83.600, giảm 97,3%; khách quốc tế đạt 2.400, giảm 99,8%).

Hiện Việt Nam đang tái khởi động thị trường du lịch nội địa với những gói kích cầu theo gói dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành… và cân nhắc mở lại một số thị trường du lịch quốc tế. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết đang xem xét một số thị trường, dự đoán khả năng phục hồi cũng như kiểm soát dịch sớm được thực hiện tại một số thị trường gần như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, trong ASEAN.

Mặc dù vậy, mới đây, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 gửi văn bản đề nghị Bộ GTVT tiếp tục thực hiện một số quy định về ngừa dịch, trong đó có quy định cách ly tất cả các thành viên tổ bay tại cơ sở cách ly được chỉ định và các tổ bay quốc tế không được tham gia các chuyến bay nội địa (kể cả hàng hoá). Các hãng hàng không cần đảm bảo vận chuyển riêng biệt các thành viên tổ bay từ khi nhập cảnh khi về khu cách ly, không để các thành viên tổ bay tiếp xúc với cộng đồng.

Sơn Nguyên