Theo thông tin được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 5/12, các nhà đầu tư Hoa Kỳ đang vô tình tài trợ cho nhiều công ty có liên hệ với chế độ cộng sản Trung Quốc và quân đội của nó thông qua các quỹ chỉ số lớn.

Embed from Getty Images

Báo cáo có tiêu đề “Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đang tài trợ cho các công ty độc hại của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên các Chỉ số chính,” liệt kê tên các công ty giao dịch đại chúng gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Hoa Kỳ.

Tờ thông tin cho biết: “Mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với an ninh quốc gia Mỹ lan rộng đến thị trường tài chính của chúng ta và tác động đến các nhà đầu tư Mỹ.”

Nhiều chỉ số chứng khoán chính được phát triển bởi các nhà cung cấp Morgan Stanley Capital International (MSCI) và Financial Times Stock Exchange Group (FTSE) bao gồm các công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen của Lầu Năm Góc và Bộ Thương mại.

MSCI và FTSE Russell là hai trong số những nhà cung cấp chỉ số lớn nhất trên thế giới ảnh hưởng đến cách các nhà đầu tư triển khai quỹ của họ. Chứng khoán của nhiều công ty Trung Quốc được nhúng vào các quỹ giao dịch hối đoái (ETF) và các quỹ đầu tư thụ động khác được chuẩn hóa dựa trên các chỉ số chính này.

Tài sản lương hưu của người lao động và người về hưu Mỹ đang hỗ trợ các công ty Trung Quốc này vì phần lớn các quỹ hưu trí sử dụng chỉ số Thị trường mới nổi (EM) của MSCI làm chuẩn đầu tư của họ, theo tờ thông tin.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thông qua chiến lược quốc gia hung hăng mang tên “Sự kết hợp quân sự – dân sự”, đang sử dụng các công ty Trung Quốc để củng cố Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA).

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ trong năm nay đã đưa vào danh sách đen 31 công ty Trung Quốc do PLA sở hữu hoặc kiểm soát.

Theo thông tin của Bộ Ngoại giao, ít nhất 22 trong số những công ty quân đội này sở hữu các chi nhánh có chứng khoán được đưa vào chỉ số MSCI EM hoặc chỉ số FTSE Emerging. Một số trong đó cũng có trái phiếu được bao gồm trong chỉ số Trái phiếu Tổng hợp Toàn cầu của Bloomberg Barclays.

Trong số các công ty Trung Quốc trên bảng chỉ số có Tập đoàn Công nghiệp Hàng không của Trung Quốc (2357.HK) và China Unicom (0762.HK), được biết đến với việc hỗ trợ hoạt động quân sự bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Các đại gia viễn thông lớn nhất của Trung Quốc, China Mobile Ltd. (0941.HK) và China Telecom Corp. (0728.HK), cũng có tên trong danh sách và cổ phiếu của họ được giao dịch trên cả Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông và Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE ).

Một công ty nổi tiếng khác có liên quan đến quân đội Trung Quốc và có cổ phần được bao gồm trong cả chỉ số MSCI và FTSE là nhà sản xuất thiết bị giám sát Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. (002415.SZ). Năm ngoái, công ty bị chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc có liên quan đến vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Tờ thông tin cũng cung cấp danh sách tất cả 68 đơn vị trực thuộc của các công ty quân sự này. Hầu hết trong số đó có cổ phiếu được bao gồm trong các chỉ số MSCI và FTSE khác nhau.

“Theo luật pháp Trung Quốc, các công ty và nhà nghiên cứu Trung Quốc phải chia sẻ công nghệ với quân đội Trung Quốc. Mục tiêu là để đảm bảo rằng Quân đội Giải phóng Nhân dân có ưu thế về quân sự,” Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố trong tờ thông tin.

Ngoài các công ty quân sự, ít nhất 13 công ty của Trung Quốc nằm trong danh sách đen (Danh sách thực thể) của Bộ Thương mại có các chi nhánh hoặc công ty mẹ được đưa vào chỉ số MSCI hoặc FTSE.

Hangzhou Hikvision, Dahua Technology, IFLYTEK và FiberHome Technologies Group là những ví dụ nổi bật về các công ty Trung Quốc “có mối liên hệ được công nhận rộng rãi đối với việc áp bức người Duy Ngô Nhĩ nhưng được hưởng lợi từ việc được đưa vào chỉ số chứng khoán MSCI và/hoặc FTSE”.

Ngoài ra, “chỉ số thị trường mới nổi MSCI bao gồm 230 cổ phiếu loại A của Trung Quốc được tính bằng đồng nhân dân tệ và được niêm yết trên các sàn giao dịch Thượng Hải và Thâm Quyến do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát.”

“Một số công ty Trung Quốc (trên chỉ số MSCI Index) là những mối quan tâm về nhân đạo và an ninh quốc gia hàng đầu đối với Hoa Kỳ, điều này làm tăng nguy cơ những công ty này có thể đối mặt với việc bị trừng phạt, phản đối công khai, hạn chế thương mại, tẩy chay và các biện pháp trừng phạt khác đối với hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của họ,” Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Robert O’Brien và Cố vấn kinh tế chính của Nhà Trắng Larry Kudlow nêu trong tờ thông tin.

FTSE Russell thông báo vào ngày 4/12 rằng họ sẽ giảm cổ phần của 8 công ty Trung Quốc bao gồm Hangzhou Hikvision, China Railway Construction Corp. và China Spacesat. Cổ phiếu của các công ty này sẽ bị xóa khỏi Chuỗi chỉ số cổ phần toàn cầu FTSE và một số cổ phiếu khác, có hiệu lực vào ngày 21/12.

Các nhà cung cấp chỉ số MSCI và JPMorgan cũng có thể thực hiện các hành động tương tự đối với các công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen vì họ hiện đang trong quá trình thu thập phản hồi của nhà đầu tư, The Wall Street Journal đưa tin vào ngày 4/12.

Hạ viện Hoa Kỳ tuần trước đã nhất trí thông qua đạo luật sẽ ngăn chặn các công ty Trung Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ nếu chúng không minh bạch và đáp ứng các tiêu chuẩn kế toán của Hoa Kỳ. Hiện dự luật đang chờ được Tổng thống Donald Trump để được ký thành luật.

Mặc dù dự luật ảnh hưởng đến các công ty niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ, nhưng nó không giải quyết các vấn đề liên quan đến chứng khoán được nhúng trong ETF và các quỹ đầu tư thụ động khác được so sánh với các chỉ số chính.

Có trụ sở tại New York, MSCI Inc. gần đây đã thông báo rằng “tài sản trong ETF được liên kết với các chỉ số của nó đã vượt mốc 1 nghìn tỷ đô la vào ngày 16/11”.

Năm ngoái, công ty đã tăng gấp bốn lần tỷ trọng của Trung Quốc trong chỉ số thị trường mới nổi. Công ty đã thông báo vào tháng 12 năm 2019 rằng họ đã tăng số lượng các công ty cổ phần hạng A của Trung Quốc và kết quả là tỷ trọng của Trung Quốc trong chỉ số đã tăng lên 33% từ 28% vào năm 2017.

Vào tháng 2 năm ngoái, The Wall Street Journal đã báo cáo rằng MSCI đã phải chịu áp lực nặng nề từ chính quyền Trung Quốc, điều này đã đe dọa cắt hoạt động kinh doanh của công ty tại nước này.

Do đó, nhà cung cấp chỉ số đã phải tăng tỷ trọng của cổ phiếu Trung Quốc trong các tiêu chuẩn toàn cầu của họ, dẫn đến hàng tỷ đô la đổ vào cổ phiếu Trung Quốc, báo cáo cho biết.

Emel Akan (The Epoch Times)

Xem thêm: