Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Việt Nam đề xuất mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế giai đoạn 3 từ ngày 31/3/2022. Giai đoạn 2 (từ ngày 1/1 – 30/3/2022) vẫn tiếp tục thí điểm đón khách, mở rộng các địa phương đón khách ra ngoài 5 tỉnh được cấp phép ở giai đoạn 1.

shutterstock 2039671286
Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Ảnh: Duc Huy Nguyen/Shutterstock)

Tại Hướng dẫn số 4122 ngày 5/11/2021, Bộ VHTTDL công bố thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo lộ trình 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 – 31/12/2021 – du lịch trọn gói tại 5 tỉnh thành; giai đoạn 2 từ tháng 1/2022 – du lịch trọn gói kết hợp mở rộng địa điểm du lịch; giai đoạn 3 chưa xác định thời điểm với mục tiêu mở cửa hoàn toàn.

Mới đây, ngày 29/1/2022, Bộ trưởng Bộ VHTTDL – ông Nguyễn Văn Hùng vừa ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về đề xuất thời điểm mở cửa hoạt động du lịch quốc tế. Theo đó, Bộ VHTTDL đề xuất vẫn tiếp tục thí điểm đón khách quốc tế giai đoạn 2 đến ngày 30/3/2022.

Trong đó, các địa phương thuộc vùng dịch cấp độ 1 (vùng xanh), các địa phương đã tiêm mũi 3 vắc-xin được cho phép đón khách quốc tế. Các địa phương không phân biệt khách nội địa với khách quốc tế, không hạn chế thời gian đi du lịch của khách.

Tuy vậy, hiện chưa rõ cách thức xử lý thế nào khi địa phương đang là vùng xanh nhưng chuyển sang vùng dịch cấp độ 2 (vùng vàng) thì hành khách đi tour được tiếp tục đến hay buộc phải hủy tour.

Giai đoạn 3 từ ngày 31/3/2022, Bộ VHTTDL đề xuất mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế. Việt Nam sẽ thực hiện đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài qua các tất cả các cửa khẩu quốc tế tại Việt Nam.

Ở giai đoạn 3, Bộ VHTTDL quy định khách du lịch quốc tế phải tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 được công nhận ít nhất 14 ngày trước khi nhập cảnh hoặc có Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời gian không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh. Bộ VHTTDL hiện chưa công bố quy định đối với trường hợp trẻ em và người chưa tiêm đủ liều vắc-xin.

Đến thời điểm hiện nay, tại Việt Nam đã có 8 loại vắc-xin phòng COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép sử dụng: vắc-xin AstraZeneca (Anh), vắc-xin Sputnik V (Nga), vắc-xin Pfizer/BioNTech và vắc-xin Moderna (Hoa Kỳ), vắc-xin Janssen (Hà Lan), vắc-xin Hayat-Vax và Vero Cell (Trung Quốc), vắc-xin Abdala (Cuba).

Bên cạnh đó, hành khách quốc tế cần có chứng nhận xét nghiệm RT-PCR âm tính COVID-19 trong thời gian 72 giờ trước khi xuất cảnh và bảo hiểm y tế có nội dung chi trả cho điều trị COVID-19 ở mức tối thiểu 50.000 đô la Mỹ.

Các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành đều được tham gia đón khách.

Bộ VHTTDL Việt Nam cho biết vào thời điểm tháng 5/2022, Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện SEA Games 31 nên cần mở cửa đón khách quốc tế sớm.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 24/1/2022 giữa Bộ VHTTDL và cộng đồng doanh nghiệp, một số doanh nghiệp lớn trong nước đã đề xuất mở cửa hoàn toàn từ ngày 1/2/2022, do cần thời gian để chuẩn bị thị trường, đưa ra các chương trình thu hút khách du lịch quốc tế.

Cũng tại buổi họp đó, ông Lương Thanh Quảng – Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết khách du lịch rất sợ chính sách thay đổi quá nhiều. Ông Quảng cho biết khách du lịch quốc tế đến Việt Nam cần phải lên kế hoạch trước vài tháng. Nếu trước khi lên máy bay là một chính sách này, sau khi xuống máy bay lại có chính sách khác, sẽ khiến khách du lịch quốc tế không yên tâm, do vậy cần thống nhất cách quản lý khách du lịch từ Trung ương đến địa phương.

Theo báo cáo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, từ tháng 11/2021 đến ngày 23/1/2022, Việt Nam chỉ đón hơn 8.500 khách du lịch quốc tế. Các điểm đến gồm Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa) và Hội An (Quảng Nam).

Trong quá trình đón khách, có 27 trường hợp xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, chỉ có một trường hợp phải điều trị tại cơ sở y tế ở Rạch Giá (Kiên Giang). Các trường hợp còn lại đều không có triệu chứng, được cách ly theo dõi tại khách sạn và có kết quả âm tính sau 3-5 ngày.

Theo thống kê của Cục Xuất nhập cảnh, có khoảng 50% hành khách trong hơn 8.500 hành khách quốc tế nhập cảnh vừa rồi là người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, chưa về được Việt Nam qua chuyến bay quốc tế thường lệ.

Quang Minh

Xem thêm: