Các nhà đầu tư cam kết rót vào MXH của ông Trump 1 tỷ USD

Cựu Tổng thống Donald Trump và công ty mạng xã hội do ông thành lập hôm thứ Bảy (4/12) đã loan báo rằng các nhà đầu tư đã cam kết đầu tư 1 tỷ USD khi công ty mạng xã hội này trở thành công ty đại chúng thông qua sát nhập với đối tác Digital World.

Ông Trump hôm 4/12 đã tuyên bố rằng các nhà đầu tư đa dạng không nêu danh tính sẽ đầu tư 1 tỷ USD một khi Digital World và Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump (TMTG) được sáp nhập, theo thông cáo báo chí của TMTG.

Digital World là công ty mua bán với mục đích đặc biệt, được thành lập chỉ với mục đích sáp nhập hoặc mua lại một công ty hoặc nhiều công ty khác.

TMTG mô tả khoản đầu tư trên đến từ “một nhóm đa dạng”, nhưng không công bố danh tính chi tiết. Tờ Aixos gọi việc giấu danh tính là bất thường đối với các giao dịch đầu tư dạng này.

TMTG hồi tháng Mười đã loan báo sẽ sớm cho ra mắt trang mạng xã hội TRUTH Social (Mạng xã hội Sự thật) và ứng dụng di động tương ứng vào đầu năm 2022. TMTG cũng đặt kế hoạch cho chạy bản thử nghiệm với một số ít người dùng được mời vào tháng Mười Một. Tuy nhiên, theo CNBC đưa tin dường như TRUTH Social đã bị nhỡ hạn chót chạy bản thử nghiệm bởi vì mạng xã hội này vẫn chưa có thông báo chính thức về việc này.

Trong tuyên bố loan báo về khoản đầu tư cam kết, ông Trump cho hay: “1 tỷ USD gửi một tín hiệu quan trọng tới Big Tech rằng kiểm duyệt và phân biệt đối xử về chính trị phải kết thúc”.

Nước Mỹ đã sẵn sàng với TRUTH Social, một nền tảng sẽ không phân biệt đối xử dựa theo lý tưởng chính trị”, ông Trump nhấn mạnh.

Trong thông cáo báo chí, TMTG dẫn lời ông Patrick Orlando, chủ tịch Digital World nói rằng: “Tôi tự tin TMTG có thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn này nhằm tăng tốc và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, trong đó bao gồm việc tiếp tục thu hút tài năng hàng đầu, thuê các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu, và triển khai các chiến dịch quảng cáo và phát triển kinh doanh tầm cỡ’.

Kể từ khi loan báo sẽ hợp nhất với TMTG, cổ phiếu của Digital World đã tăng vọt từ hơn 10 USD/cổ phiếu lên hơn 40 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu của Digital World cũng đã bị dừng giao dịch nhiều lần do tăng mạnh.

Theo The Epoch Times, một số nhà đầu tư nhỏ lẻ cho biết họ đã kiếm được hàng nghìn USD khi đầu tư vào cổ phiếu Digital World.

Digital World cho biết họ đã thu về được 293 triệu USD từ việc bán khoảng 4,8 triệu cố phiếu từ sau khi loan báo sẽ sáp nhập với TMTG.

TMTG vẫn chưa chỉ định CEO (giám đốc điều hành), trong khi trên giấy tờ chính thức ông Trump giữ chức chủ tịch công ty.

Như Ngọc

Xem thêm: 

Như Ngọc

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Như Ngọc

Recent Posts

Ngày 22/4, NHNN sẽ đấu giá 16.800 lượng vàng

Ngày 22-4, NHNN sẽ đầu thầu 16.800 lượng vàng (0,63 tấn) để bình ổn thị…

3 giờ ago

Trung Quốc tăng cường bán phá giá thép, Mỹ kêu gọi tăng thuế

Ông Joe Biden đã chọn chính Pittsburgh để phát động cuộc tấn công vào hoạt…

3 giờ ago

Nội chiến Myanmar: Chính quyền quân sự liên tiếp thất bại tại các cảng biên giới

Lực lượng nổi dậy chống chính quyền quân phiệt ở Myanmar vào tuần trước đã…

4 giờ ago

Việt Nam đấu thầu vàng miếng SJC sau 11 năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ đấu thầu vàng miếng trở lại để…

5 giờ ago

Chuyên gia khuyến cáo thị trường còn tiếp tục “đỏ lửa”

Phiên 19/04/2024, VN-Index giảm 18.16 điểm về 1,174.85 điểm, tương ứng giảm 1.52%. Chuyên gia khuyến cáo…

6 giờ ago

Đông y: Hội chứng căng thẳng hành hạ con người hiện đại

Hầu như ngày nào con người cũng sống dưới sự kích thích của căng thẳng,…

6 giờ ago