Để hoàn thành việc đấu nối đường dây 110kV nhằm nhập khẩu điện, mua điện từ Trung Quốc, hôm 22/5, toàn TP Móng Cái bị cắt điện từ 3 – 6 tiếng. Lãnh đạo Tập đoàn EVN cho biết sẽ gia tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào trong thời gian tới.

dien luc viet nam evn evn thua lo evn tang gia dien 1995162590
EVN vừa dự báo thiếu điện thì các tỉnh thành của Việt Nam đã xuất hiện tình trạng cắt điện luân phiên. (Ảnh minh họa: thelamephotographer/Shutterstock)

Tổng công ty Điện lực miền Bắc – Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tiến hành ký kết hợp đồng để đấu nối đường dây điện 110kV Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc) vào vận hành, với kế hoạch cắt điện từ 3 – 6 giờ để đấu nối đường dây vào ngày hôm qua (22/5), Tuổi Trẻ đưa tin.

Theo thỏa thuận, phía Trung Quốc sẽ cấp điện cho Việt Nam với tổng công suất tối đa 70MW và 30 triệu kWh/tháng.

Trong các tháng 5, 6 và 7/2023, phần điện nhận từ nguồn Trung Quốc sẽ được cấp cho trạm 110kV Móng Cái, TP Móng Cái và 110kV Quảng Hà, huyện Hải Hà, thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Dự kiến trong ngày 23/5, hai bên sẽ ký kết hợp đồng mua bán điện và từ 0h00 ngày 24/5, việc đóng điện từ Thâm Câu (Trung Quốc) sang Việt Nam qua đường dây 110kV Thâm Câu – Móng Cái chính thức được thực hiện.

Trước đó do thiếu điện, một số địa phương của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) trong những ngày cao điểm nắng nóng vừa qua đã bị cắt điện luân phiên, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Vừa qua, TP.HCM và Hà Nội cũng bị cắt điện luân phiên trong nhiều ngày liên tiếp, điều này khiến kinh tế, đời sống của người dân bị đảo lộn.

Trong bối cảnh dự báo thiếu điện khắp cả nước, Bộ Công thương đã phê duyệt giá tạm tính (bằng 50% khung giá ban hành) cho 15 dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp.

Tuy vậy sau 2 năm chờ đợi, các nhà máy này hiện vẫn chưa có thể hòa lưới điện ngay nếu còn “vướng” thủ tục pháp lý.

Ngoài ra, Tập đoàn EVN còn đề xuất giãn nợ vay để mua than từ Tập đoàn Than – Khoáng sản, muốn Tập đoàn Dầu khí (PVN) nhường khí để sản xuất điện trong tháng 5,6.

Riêng năm 2022, EVN đã lỗ hơn 26.000 tỷ đồng (chưa kể lỗ tỷ giá). Do vậy, giá điện sinh hoạt đã tăng thêm từ hôm 4/5 (+3%), lên mức hơn 1.920 đồng/kWh (chưa VAT).

Lãnh đạo EVN cho biết mức tăng giá trên chưa đủ bù vào khoảng thua lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng, vì doanh thu trong năm 2023 chỉ tăng thêm 8.000 tỷ đồng.

Đức Minh