Chính phủ vừa yêu cầu thanh tra bổ sung đối với hoạt động quản lý, xây dựng hạ tầng và nhà ở trên đất nông nghiệp tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Phu Quoc
Chính phủ yêu cầu thanh tra việc sử dụng đất nông nghiệp ở Phú Quốc. (Ảnh qua: bizlive)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Kiên Giang làm rõ trách nhiệm quản lý, xây dựng hạ tầng và nhà ở trên đất nông nghiệp ở Phú Quốc.

Theo đó, trong thời gian qua, việc quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên đảo Phú Quốc đã có nhiều bất cập, có nguy cơ gây phá vỡ quy hoạch vùng đặc khu kinh tế nhưng vẫn chưa được ngăn chặn và xử lý.

Trước việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra bổ sung việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp ở Phú Quốc. Theo đó, việc thanh tra cần tập trung vào làm rõ trách nhiệm quản lý đất đai; việc san lấp, phân lô, xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở trên nền đất nông nghiệp; việc tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất được tách.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang kiểm tra và xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại Phú Quốc theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, vào ngày 28/3/2018, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định thanh tra số 106/QĐ-TTCP về thanh tra việc chấp hành pháp luật quản lý đất đai, khai thác khoáng sản và môi trường tại tỉnh Kiên Giang.

Thời gian thực hiện thanh tra trong vòng 70 ngày, tức trước ngày 1/7/2018 có kết quả thanh tra gửi Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian qua, giá đất tại Phú Quốc tăng nhanh chóng khi có thông tin Phú Quốc sắp được trở thành đặc khu kinh tế. Cũng theo đó, nhiều vụ việc sai phạm trong quản lý đất đai tại hòn đảo này cũng bắt đầu xảy ra.

Đơn cử như khu vực núi Điện Tiên, theo quy hoạch sẽ trở thành đồi vọng cảnh để du khách thăm quan, ngắm toàn cảnh Phú Quốc trong tương lai. Tuy nhiên, hiện nay đỉnh núi này đang bị phân lô, cắt nhỏ với nhiều biệt phủ được xây dựng có nguy cơ phá vỡ quy hoạch.

Bên cạnh đó, nhiều diện tích rừng phòng hộ bị chặt bỏ để biến thành đất thổ cư; hay việc tách thửa, lấn chiếm đất nông nghiệp xảy ra nhiều nơi trên địa bàn.

Tường Văn

Xem thêm: