Chính quyền Biden hôm thứ Sáu (2/9) cho biết họ sẽ giữ nguyên mức thuế đối với hàng trăm tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc như chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã áp đặt, nhưng vẫn sẽ tiếp tục xem xét theo luật định về các mức thuế này.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ cho phép tiếp tục áp dụng thuế quan từ thời cựu TT Trump đối với hàng trăm tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi tiếp tục xem xét sự cần thiết của các loại thuế này.

Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, các mức thuế sẽ tiếp tục sau khi chính quyền nhận được hàng trăm yêu cầu chính thức từ các doanh nghiệp hưởng lợi từ chúng. 

Luật pháp Hoa Kỳ quy định rằng thuế quan sẽ tự động hết hiệu lực sau 4 năm kể từ khi được áp đặt, trừ khi văn phòng USTR nhận được yêu cầu tiếp tục áp dụng từ người thụ hưởng và phân tích hiệu quả và hậu quả của chúng. Tháng Bảy vừa qua đánh dấu bốn năm kể từ khi thuế quan được áp dụng.

Vào tháng 5, Tổng cố vấn USTR Greta Peisch cho biết việc xem xét “có thể sẽ mất nhiều tháng.” 

Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết vào tháng trước, ông Biden đã cân nhắc xem phải làm gì với thuế quan thời chính quyền Trump và đang cân nhắc các lựa chọn của mình.

Reuters đưa tin hồi tháng trước rằng việc xem xét này đã bị hoãn lại sau cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới hòn đảo.

Thanh Thủy