Ngày 22/6, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đã điều trần trước Quốc hội Mỹ, nói rằng việc chống lại lạm phát hiện nay có thể dẫn đến suy thoái kinh tế Mỹ.

48425118861 a5b4b180b8 b
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. (Nguồn: FED)

“Đó chắc chắn là một khả năng”, vào thứ Tư (22/6) ông Powell nói trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ, “Chúng tôi không gây ra, chúng tôi không muốn xảy ra suy thoái, nhưng chúng tôi nghĩ là hoàn toàn cần thiết (để giảm lạm phát)”.

Hiện nay, vấn đề lạm phát của Mỹ đã leo lên mức cao nhất trong 40 năm.

Ông Powell cho biết, một cuộc “hạ cánh mềm” đối với nền kinh tế Mỹ là thách thức đáng kể do các sự kiện trong vài tháng qua: cuộc chiến ở Ukraine, giá hàng hóa tăng cao và những thách thức về chuỗi cung ứng.

Phát biểu của ông nhấn mạnh những thách thức kinh tế mà FED phải đối mặt. Để đối phó với lạm phát cao tại Mỹ, FED đã tăng lãi suất với tốc độ nhanh nhất kể từ những năm 1980 để làm chậm hoạt động kinh tế và qua đó giúp giảm lạm phát.

Một số nhà quan sát thị trường và nhà kinh tế lo ngại rằng việc FED tăng lãi suất quá nhanh có thể gây ra một cuộc suy thoái tiếp theo.

Nghi ngờ về khả năng làm dịu lạm phát của FED

Nhiều thượng nghị sĩ của lưỡng đảng đã hoài nghi việc chính sách của FED có thể bình ổn lạm phát lương thực và khí đốt tự nhiên, việc giá cả tăng vọt và nguy cơ suy thoái tại Mỹ ngày càng gia tăng là điều các cử tri Mỹ lo ngại và sẽ thể hiện quan điểm tại cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Nhiều thành viên Dân chủ đã hỏi ông Powell, liệu các động thái của FED để kiềm chế lạm phát có thể đưa nền kinh tế Mỹ vào suy thoái hay không. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren chất vấn rằng FED không kiểm soát được các động lực chính của việc tăng giá và các biện pháp của FED có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Một số đảng viên Cộng hòa cũng chỉ trích FED phản ứng quá chậm trước áp lực lạm phát. FED đã phải đối mặt với những lời chỉ trích như vậy trong những tuần gần đây, vì không sớm rút lại các biện pháp kích thích kinh tế mà họ đã triển khai trong phần lớn năm 2021.

Đảng viên Cộng hòa của Bắc Carolina, Thượng nghị sĩ Thom Tillis cho biết: “Dù tôi vui mừng vì ông ấy đã bắt đầu thực hiện hành động quyết liệt cần thiết để sửa chữa (các vấn đề) nền kinh tế Mỹ, nhưng những hành động đã quá chậm trễ và chính sách tiền tệ vẫn còn quá lỏng lẻo”.

Trong khi đó, nhiều người Cộng hòa cảnh báo ông Powell nên có hành động quyết đoán. Đảng viên Cộng hòa tại Nam Dakota là Thượng nghị sĩ Mike Rounds nói: “Phần lạm phát mà người Mỹ đang cảm thấy có thể không chỉ là lạm phát cơ bản (core inflation), nhưng các công cụ của FED cho thấy nhắm mục tiêu lạm phát cơ bản”.

“Rõ ràng là chúng ta biết rằng nếu lạm phát không được kiểm soát thì chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả”, ông Rounds cảnh báo.

Ông Powell là chủ tịch FED được đề cử thời Tổng thống Donald Trump thay thế Chủ tịch FED khi đó là bà Janet Yellen. Hiện nay, bà Yellen là Bộ trưởng Ngân khố trong chính quyền Tổng thống đương nhiệm Biden.

Vào tháng Năm, ông Powell đã được Quốc hội Mỹ bổ nhiệm, lại một lần nữa thành công và tái đắc vào vị trí Chủ tịch FED bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ như Warren.

Hôm thứ Tư (22/6), ông Powell cho biết FED lo ngại dữ liệu gần đây về lạm phát và lạm phát kỳ vọng (inflation expectation), qua đó quyết định thông qua một đợt tăng lãi suất lớn hơn. FED vẫn tin rằng lạm phát kỳ vọng trong tương lai có thể tự điều chỉnh bình ổn. Nếu lạm phát kỳ vọng tăng trong tương lai tiếp tục leo thang thì FED có thể phải tăng lãi suất lên mức cao hơn. Ông cho rằng lãi suất quỹ liên bang “vẫn tương đối thấp” và “về nguyên tắc, chúng tôi muốn nhanh chóng đưa về mức trung lập hơn”.