Chỉ số đại diện VN-Index lao dốc chưa có điểm dừng khi xuống vùng thấp nhất trong vòng 19 tháng qua, đóng cửa ở mức 1.143,6 điểm, giảm gần 23 điểm, tương đương 1,9%. Toàn sàn có tới gần 370 mã giảm điểm, 30 cổ phiếu giảm hết biên độ và phần lớn đóng cửa trong tình trạng “trắng bên mua”.

VN Index thi truong chung khoan chung khoan viet nam
Chỉ số đại diện VN-Index rơi về vùng thấp nhất trong 19 tháng qua, dự báo tiếp tục tạo đáy mới. (Ảnh chụp màn hình/CafeF.vn)

Phiên giao dịch sáng ngày 28/9, áp lực bán tiếp tục tăng lên trong khi sức cầu bắt đáy khá thấp. Thanh khoản trên thị trường tụt giảm mạnh xuống chỉ còn chưa tới 4.500 tỷ đồng, so với mức 6.000-8.000 tỷ trong tuần trước và mức 10.000-15.000 tỷ đồng/phiên sáng thời kỳ nửa đầu 2022.

Cổ phiếu GAS, Vingroup và Vinhomes bị bán mạnh, cộng thêm áp lực xả hàng ở nhiều mã vốn hoá lớn khác, khiến VN-Index trở lại vùng giá tháng 2/2021.

Chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.143,62 điểm, giảm gần 23 điểm (-1,9%) so với giá tham chiếu. Đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp không chỉ xác lập mức đáy từ đầu năm đến nay mà còn đưa chỉ số trở lại vùng giá cách đây 19 tháng.

Theo báo Vnexpress, diễn biến này đúng với dự đoán của nhiều công ty chứng khoán trước phiên giao dịch ngày 28/9. Tuy nhiên, một số chuyên gia có góc nhìn bi quan còn cho rằng dòng tiền rất yếu và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cho thấy khả năng tạo đáy của thị trường khá mong manh, đồng nghĩa VN-Index có thể còn xuống thấp hơn trong những phiên tới.

Kết thúc phiên 28/9, thị trường có gần 370 cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu. Các mã vốn hóa lớn là tác nhân chính khiến VN-Index lùi sâu. GAS giảm 6,7%, trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực lớn đến chỉ số. Tiếp sau đó là 2 cổ phiếu họ Vingroup gồm VIC mất 5,7% và VHM mất 5,4%. Tính theo biên độ dao động giá thì đây phiên giảm mạnh nhất của VIC trong vòng 3 tháng, còn với VHM thì là phiên giảm sâu nhất trong vòng một năm.

“Thị trường quá xấu. Không biết giá cổ phiếu sẽ đi về đâu. Có những cổ phiếu trụ cột trên thị trường nhưng giảm giá không ngừng nghỉ. Không nghĩ có ngày cổ phiếu Vingroup (VIC) xuống dưới ngưỡng 60.000 và đang về dần 50.000 đồng/cổ phiếu”, ông Tấn Thành, một nhà đầu tư tại Thanh Xuân chia sẻ, báo Việt Nam Net đưa tin.

Ông Nguyễn Tùng, một nhà đầu tư tại Gia Lâm cho rằng dòng tiền không vào thị trường và tâm lý thận trọng bao phủ khắp nơi. Trong tháng 11 tới, Mỹ tăng lãi suất lần nữa, có thể còn ảnh hưởng tới thị trường tài chính thế giới. Giờ chấp nhận cắt lỗ, ngồi quan sát kỹ rồi tính.

Không ít người bắt đáy ở ngưỡng 1.180-1.200 điểm hiện có thể đã ghi nhận thua lỗ.

Các mã MSN, HPG, MWG, FPT, GVR xếp tiếp theo trong danh sách những cổ phiếu tác động đến sự sụt giảm của VN-Index khi cùng giảm trên 2,5%.

Thị trường ghi nhận đến 30 cổ phiếu giảm hết biên độ và phần lớn đóng cửa trong tình trạng “trắng bên mua”. Ngoài những mã mang tính đầu cơ như TGG, AGM, NVT thì một số mã vốn hoá vừa thuộc nhóm xây dựng như CTD, HBC, VCG cũng bị bán tháo.

Trụ đỡ cho thị trường trong phiên hôm 28/9 là 2 mã cổ phiếu ngân hàng gồm VCB và VPB dù mức tăng không quá 1,5%. Sắc xanh cũng xuất hiện nhiều trong nhóm cổ phiếu chứng khoán khi SSI tăng 1%, HCM tăng 1,2%, VND tăng 1,7%.

Thanh khoản thị trường đạt gần 528 triệu cổ phiếu, tương ứng 11.780 tỷ đồng. So với phiên hôm qua thì giá trị giao dịch đã cải thiện hơn 1.000 tỷ đồng. HAG đứng đầu về giá trị khớp lệnh với gần 600 tỷ đồng, nhưng cổ phiếu này đóng cửa tại giá sàn và không có bên mua.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch giằng co khi mua vào 769 tỷ đồng và bán ra 774 tỷ đồng. Do giá trị bán ra vẫn cao hơn nên nhóm này nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 6 liên tiếp.

Đức Minh