Lễ ra mắt “lô máy móc và thiết bị đầu tiên đến nhà máy” của TSMC tại nhà máy wafer Arizona tuần này đã được Chính phủ Mỹ đối đãi với quy cách cao. CNN đưa tin, sự tồn tại của TSMC mang đến cho các nước phương Tây động lực mạnh mẽ để bảo vệ Đài Loan khỏi cuộc xâm lược vũ trang của chính quyền Trung Quốc.

TSMC mo nha may o My Apple dat hang TSMC o My 1596456790
TSMC có những khách hàng lớn ở Mỹ như: Apple, Nvidia, AMD,… (Ảnh minh họa: Michael Vi/Shutterstock)

Ông G.Dan Hutcheson, phó chủ tịch TechInsights, một tổ chức nghiên cứu chuyên về chip, cho biết TSMC giống như viên kim cương hy vọng trong ngành bán dẫn và ai cũng muốn có nó; khách hàng Trung Quốc muốn TSMC xây nhà ở Trung Quốc, khách hàng ở Mỹ và châu Âu cũng muốn TSMC xây nhà trên đất của mình.

TSMC được coi là rất có giá trị đối với nền kinh tế toàn cầu cũng như đối với Trung Quốc, thậm chí nó còn được cho là một phần “lá chắn silicon” của Đài Loan, để ngăn chặn sự xâm lược quân sự của Bắc Kinh. Đồng thời, sự hiện diện của TSMC đã tạo động lực mạnh mẽ cho phương Tây bảo vệ Đài Loan trước những nỗ lực chiếm giữ quốc đảo này bằng vũ lực của Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc).

“Nếu Đài Loan trở thành một cường quốc bán dẫn, thì Mỹ sẽ buộc phải hỗ trợ và bảo vệ Đài Loan, và chiến lược này hiện đang rất thành công,” ông Hutcheson nói.

Ông Chris Miller, tác giả cuốn sách “Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology” (tạm dịch: Chiến tranh chip: Cuộc chiến vì công nghệ quan trọng của thế giới), cho biết: “Quyết định mở rộng đầu tư vào tiểu bang Arizona của TSMC chứng tỏ rằng rủi ro chính trị và địa chính trị sẽ đóng vai trò lớn hơn bao giờ hết trong các quyết định về chuỗi cung ứng.” Điều này cũng cho thấy khách hàng của TSMC đang yêu cầu đa dạng hóa địa lý hơn.

Liên quan đến khoản đầu tư của TSMC vào Hoa Kỳ, vốn đã gây ra lo ngại về việc công nghệ bán dẫn của Đài Loan sẽ chảy ra ngoài, và mất cơ hội việc làm cho các tài năng địa phương, ông G.Dan Hutcheson tin chắc rằng TSMC sẽ giữ đội ngũ phát triển tiên tiến của mình ở Đài Loan.

Ông Tạ Kim Hà (Hsieh Chin-ho), chủ tịch của Wealth Magazine Đài Loan, cũng đăng trên Facebook rằng lễ lắp đặt máy móc tại nhà máy mới của TSMC ở tiểu bang Arizona đã trở thành tâm điểm của thế giới. Đây là sự mở rộng quyền lực quốc gia của Đài Loan. Tại buổi lễ, chủ tịch TSMC Lưu Đức Âm (Mark Liu) và Giám đốc điều hành Ngụy Triết Gia (C.C. Wei) đã tháp tùng Tổng thống Mỹ Biden đi hai bên, riêng cảnh tượng này đã rất khó có được. “Trong nhiều thập kỷ, có bao nhiêu công ty từ Đài Loan đã đầu tư vào Mỹ và ai có thể được hưởng sự đãi ngộ như vậy?”

Ông Tạ Kim Hà cho biết tại buổi lễ, ngoài ông Biden, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Raimondo, các ông lớn của công ty như Tim Cook của Apple, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty bán dẫn AMD của Mỹ Lisa Su, giám đốc điều hành ASMO – Peter Wennink, giám đốc điều hành Micron – Sanjay Mehrotra và những tên tuổi lớn khác trong ngành bán dẫn đều đã đến tham dự. Ông Tim Cook hứa sẽ ký hợp đồng năng lực sản xuất ngay tại buổi lễ. Cảnh tượng ngoạn mục này đã mang đến cho Đài Loan rất nhiều cảm hứng.

Ông Tạ Kim Hà nói: “Lần này TSMC tương đương với việc đưa Đài Loan lên vũ đài thế giới. Nhà máy tại Arizona là công ty con 100% của TSMC và đây cũng là bước quan trọng nhất trong quá trình quốc tế hóa của TSMC. Tất nhiên, ‘vạn sự khởi đầu nan’ và mọi bước đi đều phải hết sức thận trọng. Về lý luận thì TSMC nên được toàn thể người Trung Quốc chúc phúc. Thật không ngờ, một số người vẫn tiếp tục tung tin xấu, thậm chí còn ác ý nói rằng TSMC đã móc sạch ‘tài nguyên’ của Đài Loan, và ngành công nghiệp bán dẫn sẽ bị phi Đài Loan hóa. Giọng điệu của họ giống hệt như chính quyền Bắc Kinh. Có thể thấy rằng cuộc chiến nhận thức này, nội ứng ngoại hợp, và đang nuốt chửng Đài Loan…”

Ông Tạ Kim Hà nhấn mạnh, Đài Loan giống như một con tàu đi trong mưa gió, những người ngồi trên con tàu này lẽ ra phải có vận mệnh chung, đồng tâm hiệp lực, và có cùng một mục tiêu, nhưng lại có người đột nhiên khoan một lỗ trên khoang tàu. Lần này, Giám đốc điều hành của TSMC Ngụy Triết Gia, đã ‘nhảy ra’ để giải quyết vấn đề phi Đài Loan hóa chất bán dẫn và làm rỗng Đài Loan, và đáp lại một cách mạnh mẽ: “Không có cửa!” Ông Tạ Kim Hà nói: “Tôi hoan nghênh ông ấy. Nhiều người nổi tiếng không hiểu về ngành bán dẫn có thể nói nhảm, nhưng nếu bạn không tin những gì ông Ngụy Triết Gia nói thì mọi người có thể rời khỏi Đài Loan.”