Gần đây, ông Charlie Munger –  đối tác vàng của Buffett và là Phó chủ tịch tập đoàn Berkshire – cho biết, đầu tư vào Alibaba là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất mà ông mắc phải, rằng việc Jack Ma chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là rất ngu ngốc.

p3290392a91398865
Hôm 18/2, cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ nóng những bức ảnh của Jack Ma và gia đình người bạn nước ngoài của ông. (Ảnh: MXH)

Hôm 18/2, cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ nóng những bức ảnh của Jack Ma và gia đình người bạn nước ngoài của ông. Theo thông tin, có người thấy Jack Ma bất ngờ xuất hiện trong một khách sạn ở Melbourne (Úc), ông đi giày vải, nghịch điện thoại và uống Coke. Jack Ma cũng đã đến thăm gia đình Morley người Úc – người mà hơn 40 năm trước ông đã gặp ở Trung Quốc. Cộng đồng mạng cũng chia sẻ những bức ảnh năm xưa của Jack Ma và hai cha con người Úc.

Vào ngày 19/2, trang tin kinh tế – tài chính Yicai đã xác nhận có nguồn tin cho biết Jack Ma đang ở Úc, nhưng không tiết lộ hành trình của ông.

Những năm gần đây, hình ảnh người sáng lập Alibaba này đã dần mờ nhạt trước công chúng sau khi bị chính quyền ĐCSTQ thanh trừng. Vào tháng 1 năm nay, Jack Ma đã gặp người giàu nhất Thái Lan Dhanin Chearavanont (được biết đến với tên tiếng Trung là Chia Kok Min) – Chủ tịch Tập đoàn Charoen Pokphand, họ lần lượt gặp nhau ở Thái Lan và Hồng Kông. Sự kiện khiến công luận chú ý liệu Jack Ma có quay lại thị trường hay không.

Gần đây, khi Charlie Munger (cộng sự của tỷ phú Warren Buffett) tham dự cuộc họp thường niên của công ty truyền thông Daily Journal của ông, Munger đã thẳng thừng nói rằng đầu tư vào Alibaba là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất mà ông mắc phải. Ông nói vào thời điểm đó ông đã quá bị ám ảnh bởi vai trò của Alibaba trong Internet ở Trung Quốc, không nhận ra rằng đó vẫn là một nhà bán lẻ.

Ngoài ra, ông tin rằng những lời chỉ trích của Jack Ma đối với cơ quan quản lý ĐCSTQ là rất ngu ngốc và đã đi quá giới hạn. Ông mô tả là “Giống như chọc vào mũi một con gấu bằng một cây gậy nhọn, điều này rất thiếu khôn ngoan và cũng làm tổn hại Alibaba”.

Được biết, phó chủ tịch Charlie Munger (99 tuổi) của Berkshire Hathaway từ năm 1977 là chủ tịch của Daily Journal và chịu trách nhiệm giám sát danh mục đầu tư của công ty. Mặc dù danh mục đầu tư của Daily Journal nhỏ hơn nhiều so với Berkshire Hathaway nhưng vẫn có cổ phần trong các công ty như Bank of America, US Bancorp, Wells Fargo và Alibaba.

Tại hội nghị thượng đỉnh tài chính Bến Thượng Hải vào tháng 10/2020, Jack Ma đã trực tiếp chỉ trích lĩnh vực tài chính của ĐCSTQ vì vẫn tiếp tục tư duy kiểu hiệu cầm đồ. Chỉ trích đó như đã chọc giận các lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ, hệ quả nhà chức trách đẩy mạnh điều tra thanh trừng Alibaba và kế hoạch niêm yết của Ant Financial cũng bị đình chỉ, giá cổ phiếu của Alibaba cũng đã giảm mạnh từ mức cao hơn 300 USD xuống mức thấp khoảng 63 USD.

Năm 2021 tập đoàn Alibaba của Jack Ma đã bị cơ quan quản lý thị trường ĐCSTQ phạt 18 tỷ RMB (nhân dân tệ) với lý do chống độc quyền. Kể từ đó, Jack Ma trở nên trầm lặng hơn. Tờ Financial Times của Anh tiết lộ vào tháng 11/2022 rằng trước đó Jack Ma đã có thời gian gần 6 tháng sống ẩn tại Tokyo (Nhật Bản). Nguồn tin quen thuộc với vấn đề này chỉ ra Jack Ma chuyển sang vẽ tranh màu nước để giết thời gian, thích tắm suối nước nóng và trượt tuyết, thỉnh thoảng đi du lịch đến Mỹ và Israel.

Vào cuối năm 2022, Jack Ma thôi giữ chức Chủ tịch Phòng Thương mại Chiết Giang và trở thành nhà tư vấn. Ngày 5/1 năm nay, người ta chia sẻ cảnh Jack Ma xuất hiện tại sân vận động Muay Thai ở Bangkok – Thái Lan để xem trận đấu và mở màn cuộc chiến với các võ sĩ nổi tiếng của Thái Lan. Hai ngày sau, vào ngày 7/1, Ant Group thông báo rằng người sáng lập Jack Ma đã từ bỏ quyền kiểm soát tập đoàn này.