Trong bối cảnh thiếu điện ở diễn ra nhiều tỉnh thành, Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) cho biết đến cuối ngày 26/5 đã hoàn thành đàm phán ký biên bản và ký tắt hợp đồng PPA với 40/40 chủ đầu tư đồng ý giá tạm thời bằng 50% khung giá trần của Bộ Công thương.

dien tai tao dien mat troi dien gio EVN dien luc viet nam 2148435795
Trước nguy cơ thiếu điện trầm trọng, EVN đang đẩy nhanh quá trình đưa các dự án năng lượng tái tạo lên lưới điện. (Ảnh minh họa: thelamephotographer/Shutterstock)

Theo thông tin từ Tập đoàn EVN, trong ngày 27/5/2023, EVN sẽ có văn bản trình Bộ Công thương xem xét và thông qua đối với toàn bộ 40/40 chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đồng ý giá bán điện tạm thời nói trên.

Theo EVN, đến thời điểm hiện tại đã có 19 dự án (hoặc một phần dự án) đã được Bộ Công thương phê duyệt giá tạm thời và ký PPA.

Ngoài ra, có 16 dự án đã nối lưới, đã và đang tiến hành thử nghiệm; trong đó có 5 dự án đã hoàn thành thử nghiệm, đang thực hiện các thủ tục COD để phát điện thương mại.

19 dự án đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình/một phần công trình; 26 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy/một phần nhà máy.

Mức giá trần của khung giá với nhà máy điện mặt trời mặt đất là 1.184 đồng/kWh; nhà máy điện mặt trời nổi là 1.508 đồng/kWh; nhà máy điện gió trong đất liền là 1.587 đồng/kWh; nhà máy điện gió trên biển là 1.815 đồng/kWh.

Giá mua điện chính thức và việc quyết toán tiền điện sẽ thực hiện theo hướng dẫn và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cũng theo EVN, đến nay vẫn còn 32/85 dự án, với tổng công suất 1.576,05MW chưa gửi hồ sơ cho EVNEPTC để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện.

Trong bối cảnh thiếu điện, EVN cho biết sẽ tăng cường nhập khẩu điện của Lào và Trung Quốc qua đường biên giới. Lãnh đạo Bộ Công thương cho rằng sản lượng điện nhập khẩu không đáng kể và đã nhập của Trung Quốc từ năm 2005.

Từ hôm 4/5, EVN chính thức tăng giá điện thêm 3% so với giá cũ, tương đương lên 1.920 đồng/kWh (chưa gồm VAT). Doanh thu tập đoàn dự kiến tăng thêm 8.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo EVN cho rằng mức tăng giá này chưa đủ bù đắp khoản lỗ trên 26.000 tỷ đồng riêng năm 2022.

Trọng Minh