Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nối dài hành động tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 1/2, cơ quan này đã tăng 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất quỹ liên bang chuẩn lên phạm vi mục tiêu từ 4,5 – 4,75%, cao nhất kể từ tháng 10/2007.

FED nang lai suat cao nhat trong 20 nam My nang lai suat FED tang lai suat de ngan lam phat 1536974354
Fed tiếp tục tăng lãi suất lần thứ 8 liên tiếp với kỳ vọng kiềm chế lạm phát. (Ảnh minh họa: Monster Ztudio/Shutterstock)

Các quan chức của Fed tin rằng sẽ cần phải tăng thêm lãi suất để có được “lập trường về chính sách tiền tệ đủ hạn chế” lạm phát, theo một tuyên bố từ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Mặc dù lạm phát đã chậm lại, nhưng nó vẫn ở mức quá cao đối với nền kinh tế Mỹ.

Đây là mức tăng lãi suất nhỏ nhất kể từ khi chu kỳ thắt chặt định lượng của Fed bắt đầu vào tháng 3/2022.

“Các chỉ số gần đây cho thấy mức tăng trưởng khiêm tốn trong chi tiêu và sản xuất. Lượng việc làm đã tăng mạnh mẽ trong những tháng gần đây và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp. Lạm phát đã giảm bớt phần nào nhưng vẫn tăng cao”, FOMC tuyên bố.

“Cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine đang gây ra khó khăn to lớn về con người và kinh tế và đang góp phần làm gia tăng sự bất ổn toàn cầu. Ủy ban rất chú ý đến rủi ro lạm phát”.

Tuy nhiên, khi xác định quy mô và tốc độ tăng lãi suất trong tương lai, các nhà hoạch định chính sách sẽ xem xét độ trễ chính sách, diễn biến kinh tế và tài chính trong việc ra quyết định của họ.

“Ủy ban cam kết mạnh mẽ để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%”, tuyên bố viết.

Thị trường đã dự đoán rộng rãi rằng FOMC sẽ hoàn toàn đồng ý với việc tăng lãi suất một phần tư điểm trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt và nền kinh tế Mỹ đang chậm lại.

Thị trường tài chính ngày 1/2 kết thúc phiên cao hơn sau một phiên đầy biến động

Chỉ số Đô la Mỹ, đo lường đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, đã giảm 0,25% xuống dưới 102. Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ diễn biến trái chiều, với lợi suất chuẩn 10 năm giảm gần 5 điểm cơ bản xuống còn khoảng 3,42%.

“Những người hy vọng về sự thay đổi đối với cụm từ ‘tăng liên tục’ đều thất vọng vì Fed vẫn chưa sẵn sàng báo hiệu một sự kết thúc sắp xảy ra đối với chu kỳ leo dốc lãi suất”, nhà kinh tế học nổi tiếng Mohamed El-Erian viết trong một tweet.

Sau thông báo của FOMC, các hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đang vượt qua 85% xác suất tăng một phần tư điểm tại cuộc họp chính sách vào tháng tới; 15% khả năng tạm dừng tăng lãi suất.

Trong khi các nhà kinh tế và nhà phân tích thị trường cho rằng có thể đã đến lúc nhấn nút tạm dừng để xác định lãi suất cao nhất trong 15 năm đang tác động đến nền kinh tế rộng lớn hơn như thế nào, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đang tranh luận về việc lãi suất quỹ liên bang sẽ cao hơn bao nhiêu, đặc biệt là khi tổ chức này gần kết thúc chu kỳ thắt chặt định lượng.

Theo tổ chức SEP, các nhà hoạch định chính sách dự kiến lãi suất trung bình sẽ là 5,1% trong năm nay.

Nhiều thành viên FOMC thiết lập lãi suất đã cho rằng còn quá sớm để nói rằng lạm phát đã kết thúc.

Trong khi phát biểu trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Associated Press, Loretta Mester, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, đã đưa ra trường hợp rằng ngân hàng trung ương cần tiếp tục và nâng lãi suất chính sách chính sách lên ít nhất 5%.

Bất kể ngân hàng trung ương thực hiện hành động nào, Phó Chủ tịch Fed Lael Brainard cho biết trong một bài phát biểu tại Trường Kinh doanh Booth của Đại học Chicago vào tháng trước rằng các nhà hoạch định chính sách cần giữ lãi suất cao trong một thời gian dài.

Vào tháng 12/2022, tỷ lệ lạm phát hàng năm đã giảm xuống còn 6,5% và Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (CPI), không bao gồm các lĩnh vực năng lượng và thực phẩm đầy biến động, đã giảm xuống còn 5,7%.

Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) — thước đo lạm phát ưa thích của Fed — cũng giảm xuống còn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá PCE cốt lõi giảm xuống còn 4,4%.