Quân đội tuyên bố rút dần khỏi kinh doanh, Samsung lấn sân sang lĩnh vực logistics, cổ phiếu Facebook tăng giá mạnh, và sự kiện các ngân hàng ngoại ồ ạt rút vốn khỏi thị trường Việt Nam là những tin kinh tế nổi bật trong tuần qua.

tin kinh te

Tin kinh tế Việt Nam

  • 4 tỷ USD đầu tư vào khu vực Tây Nguyên. Các tỉnh Tây Nguyên đã trao giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ cho 25 dự án của 24 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Quân đội tuyên bố rút dần khỏi kinh doanh, để lại cơ hội bỏ ngỏ về các công ty, tập đoàn “nghìn tỷ đồng” do quân đội nắm giữ sẽ được IPO, điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Trong đó có những mặt hàng “hot” phải kể đến như Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP), Tổng công ty Trực thăng Việt Nam…
  • Sau hàng không, Samsung tiếp tục lấn sân thị trường logistic đường bộ. Theo tạp chí The Korea Times, Samsung SDS – công ty con của tập đoàn Samsung, sẽ thành lập một liên doanh với công ty Minh Phương Logistics nhằm tận dụng kinh nghiệm sẵn có của công ty nội địa, qua đó tiếp cận thị trường Việt Nam. Trước đó, tập đoàn này đã lập một liên doanh với công ty logistic hàng không ALS.
  • Rao bán nhà máy bột giấy Phương Nam với tổng nợ gần 2.700 tỷ. Nhà máy được Bộ Công thương định giá khoảng 1.712 tỷ đồng. Được biết đây là dự án vay vốn nước ngoài được chính phủ Việt Nam bảo lãnh với số tiền vay là 2.597 tỷ đồng. Dự án được khởi công  năm 2004, nhưng đến tháng 6/2008 thì dừng thi công do thiếu vốn. Sau quá trình đình trệ, chuyển giao chủ đầu tư và vận hành chạy thử thất bại, dự án đã dừng hoạt động từ tháng 10/2012 đến nay.

Tin kinh tế thế giới

  • Thị trường tiêu dùng Trung Quốc sẽ tạo thêm gần 2.000 tỷ USD cho thế giới vào năm 2021, theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường BCG, tương đương với thị trường tiêu dùng của Đức hiện nay. Mặc dù nên kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc, nhưng tăng trưởng tiêu dùng ở quốc gia này vẫn thuộc hàng cao nhất thế giới: 10%/năm. Nguyên nhân của sự bùng nổ này được cho là do tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, trong khi dân số trẻ chuộng chi tiêu và đặc biệt là sự tăng trưởng mạnh của thương mại điện tử.
  • Tăng 3,5 tỷ USD, tài sản của Mark Zuckerberg lại tiếp tục lập đỉnh mới: 66,7 tỷ USD, đưa ông trở thành tỷ phú giàu thứ 6 hành tinh. Bên cạnh đó, khối tài sản của Bill Gates – người giàu nhất hành tinh cũng đã tăng 90 triệu USD lên gần 90 tỷ USD. Ông chủ Amazon Jeff Bezos vẫn duy trì vị trí thứ hai với 85,2 tỷ USD.
  • Apple kiện đối tác lâu năm Qualcomm vì những mâu thuẫn liên quan đến việc vi phạm bằng sáng chế và mức phí bản quyền. Cụ thể, Qualcomm cáo buộc Apple đã vi phạm 6 sáng chế mà Qualcomm được cấp bản quyền liên quan đến công nghệ nâng tuổi thọ cho pin. Trong khi đó, vào ngày 20/6, Apple đã đệ đơn lên tòa án bang San Diego và tuyên bố mình có hàng loạt bằng chứng chứng minh Qualcomm đang có “một mô hình kinh doanh bất chính”.

Khu vực ngân hàng

  • Đại án 9.000 tỷ: Phạm Công Danh đã biến 12 bảo vệ thành giám đốc “bù nhìn” để trục lợi tiền tỷ.
  • Nhân viên ngân hàng lập đường dây lừa đảo. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Kim Luận (SN 1991), nguyên nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Đắk Nông, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Luận đã lợi dụng lòng tin của những người thân cận, mượn cớ cần vay nóng để trả nợ ngân hàng BIDV để chiếm dụng tiền của họ.
  • Ngân hàng ngoại ồ ạt rút vốn khỏi Việt Nam. Trong thời gian gần đây, khá nhiều ngân hàng lớn trên thế giới đang hoạt động tại Việt Nam đã có động thái thu hẹp hoạt động, hoặc rút vốn khỏi một ngân hàng nội. Đó là vụ chuyển giao toàn bộ hoạt động của ngân hàng CBA cho ngân hàng VIB, trước đó không lâu vào giữa tháng 6/2017, ngân hàng HSBC cũng đã quyết định thoái vốn hoàn toàn khỏi Techcombank. Ngân hàng ANZ Việt Nam vào tháng 5/2017 đã ra thông cáo cho biết đã bán toàn bộ mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam cho một đối tác nước ngoài là ngân hàng Shinhan Việt Nam.

Thị trường chứng khoán

  • Cổ phiếu Sabeco, Habeco đồng loạt “dậy sóng” sau khi có thông tin Bộ công thương sẽ hoàn tất thoái vốn khỏi hai “ông lớn” ngành bia ngay trong năm 2017. Habeco được cho là có nhiều khả năng sẽ bán cổ phần cho Carlsberg, trong khi đó nhiều hãng bia đình đám khác như San Migel của Philippines, Heineken, Thai Beverage… đang “xếp hàng” chờ mua cổ phần Sabeco.
  • Mặc dù cổ phiếu tăng nóng 80%, lợi nhuận của công ty Điện máy Trần Anh vẫn sụt giảm sâu do chi phí lãi vay tăng cao lên mức 7,37 tỷ đồng so với mức 2,88 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016.

Chân Hồ (T/h)

Xem thêm: