Các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall lao dốc vào ngày 13/9 sau khi dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy lạm phát “nóng” hơn dự kiến. Các nhà đầu tư đối mặt khó khăn hơn khi dữ liệu lạm phát cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ vẫn tiếp tục thắt chặt mạnh mẽ.

chung khoan my
Lạm phát của Mỹ tiếp tục tăng cao, mặc dù Fed thắt chặt lãi suất liên tục trong 6 tháng qua. (Ảnh minh họa: Drew Angerer/Getty Images)

Tỷ lệ lạm phát hàng năm, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đã đạt mức 8,3% vào tháng 8, theo Cục Thống kê Lao động (BLS).

Mặc dù tốc độ lạm phát thấp hơn con số 8,5% của tháng 7, nhưng nó cao hơn dự đoán của thị trường là 8,1%.

Chứng khoán lao dốc sau khi công bố dữ liệu lạm phát “nóng” hơn dự báo. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 1.276 điểm, tương đương 3,94% vào thứ Ba, ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2020.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 632 điểm, tương đương 5,16% và chỉ số S&P 500 Index chuẩn giảm 177 điểm, tương đương 4,32%.

Đảng Cộng hòa đổ lỗi cho các chính sách của Tổng thống Joe Biden về tốc độ lạm phát tăng vọt, đã làm lu mờ mức tăng lương của người Mỹ và làm xói mòn sức mua của họ.

“Ngày nay lạm phát trở nên nóng hơn dự kiến, đó là một loại thuế đối với tất cả người Mỹ và nó đã tăng vọt vì chi tiêu ngoài tầm kiểm soát của Joe Biden”, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Elise Stefanik viết trong một bài đăng trên Twitter.

Đáng chú ý trong dữ liệu lạm phát là sự gia tăng mạnh mẽ trong tỷ lệ lạm phát cơ bản, loại bỏ thực phẩm và năng lượng và là thước đo áp lực lạm phát cơ bản. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi đã tăng 6,3% trong tháng trước, cao hơn dự báo đồng thuận là 6,1%.

Trên cơ sở hàng tháng, CPI tiêu đề tăng 0,1%, trong khi CPI cốt lõi tăng 0,6%.

“Chỉ số CPI tháng 8 là một lời nhắc nhở rằng không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được những gì chúng ta muốn. Cho dù nhìn vào mức tăng 0,6% hàng tháng trong cốt lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng), hay mức tăng quá lớn trong các biện pháp hàng năm, những con số này thể hiện nỗi đau về giá cả đối với người tiêu dùng và áp lực cho các doanh nghiệp đang cố gắng quản lý thông qua chúng”, Nhà phân tích kinh tế cấp cao mark Hamrick của Bankrate nói với The Epoch Times trong một tuyên bố gửi qua email.

Tăng trưởng giá thực phẩm đặc biệt đáng chú ý trong báo cáo lạm phát. Chi phí thực phẩm tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là tốc độ lạm phát nhanh nhất trong danh mục này trong 43 năm.

“Fed đã tăng lãi suất thêm ba điểm phần trăm đầy đủ trong sáu tháng qua”, Paul Nolte, giám đốc danh mục đầu tư tại Kingsview Asset Management ở Chicago cho biết, theo Reuters.

“Chúng tôi vẫn chưa cảm nhận được tác động đầy đủ của tất cả những sự gia tăng đó. Nhưng chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó”.

“Chúng ta đang ở ngưỡng cửa của suy thoái kinh tế”, Nolte nói.