Tập đoàn Morgan Stanley đã nâng dự báo giá dầu lên 100 USD/thùng cho quý đầu tiên của năm 2023 và dự đoán nguồn cung sẽ thắt chặt trong tương lai do sự cắt giảm sản lượng mạnh của tổ chức OPEC+, cùng với lệnh cấm vận của EU đối với sản xuất dầu của Nga.

shutterstock 1742498723
Các chuyên gia dự báo nguồn cung dần thắt chặt khi OPEC+ cắt giảm sản lượng và Nga bị áp lệnh trừng phạt. (Ảnh: Fotogrin/Shutterstock)

OPEC+, nhóm các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (bao gồm Nga), đã đồng ý cắt giảm mục tiêu sản lượng 2 triệu thùng/ngày tại một cuộc họp ở Vienna vào thứ Tư (5/10) sau khi dành phần lớn thời gian trong 2 năm qua để tăng sản lượng trở lại, vốn bị cắt giảm vào năm 2020 khi đại dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán) bùng phát.

“Giờ đây, chúng ta thấy thị trường dầu mỏ thâm hụt 0,9 triệu thùng/ngày vào năm 2023, tăng từ mức 0,2 triệu thùng/ngày trước đó. Những dự báo đó cho rằng sản lượng dầu của Nga sẽ giảm khoảng 1 – 1,5 triệu thùng/ngày sau khi lệnh cấm vận nhập khẩu dầu của EU có hiệu lực”, Morgan Stanley cho biết trong ghi chú hôm thứ Tư.

Morgan Stanley đã nâng dự báo giá dầu Brent quý đầu tiên năm 2023 từ 95 USD/thùng lên 100 USD/thùng: “Dầu Brent sẽ ‘tìm đường’ lên 100 USD/thùng nhanh hơn chúng tôi ước tính trước đây”.

Dầu thô Brent chuẩn được giao dịch quanh mức 93,29 USD/thùng, sau khi tăng 1,7% vào thứ Tư.

Trong khi đó, việc cắt giảm được công bố từ OPEC + đã thay đổi đáng kể cán cân dầu trong phần còn lại của năm 2022 và toàn bộ năm 2023, Warren Patterson, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ING, cho biết trong một ghi chú.

Việc loại bỏ khoảng 1,1 triệu thùng/ngày nguồn cung có nghĩa là thị trường dầu cân bằng hơn trong quý 4/2022 và thâm hụt lớn trong toàn bộ năm 2023, Patterson nói.

“Hành động mới nhất này từ OPEC + cho thấy rằng dự báo cả năm 2023 hiện tại của chúng tôi là 97 USD/thùng”.

Citi Research hôm thứ Tư cho biết tác động thị trường cuối cùng của việc cắt giảm mục tiêu sản xuất của OPEC+ sẽ phụ thuộc vào thời hạn thỏa thuận và hy vọng những người tiêu dùng lớn sẽ “phản ứng với sự không hài lòng” đối với thỏa thuận này.

Theo ghi nhận sáng ngày 7/10, giá dầu Brent đang giao dịch ở mức 94,5 USD/thùng (tăng 7,6% so với đầu tuần ở mức 87,8 USD/thùng). Còn dầu WTI của Mỹ cũng tăng lên 88,6 USD/thùng từ mức 81,7 USD/thùng (hôm 3/10).