Một số doanh nghiệp du lịch lữ hành ở Việt Nam vừa bắt đầu mở bán tour tham quan trụ sở UBND TP.HCM trong dịp 29 và 30/4, với giá dự kiến 280.000 đồng mỗi lượt (khách đi theo đoàn, có đăng ký trước). Công trình này được xây dựng từ năm 1889 – 1909, kiến trúc sư Femand Gardès đã tạo nên một kiệt tác giữa lòng thành phố, tính đến nay đã tồn tại trong hơn 110 năm lịch sử. 

ubnd tphcm. tru so ubnd tphcm tham quan tru so ubnd 169321733
Chính quyền TP.HCM dự kiến mở cửa bán vé tham quan trụ sở làm việc được xây dựng từ năm 1889 – 1909. (Ảnh: Aleksandar Todorovic/Shutterstock)

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia là trụ sở UBND TP.HCM ở địa chỉ số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1.

Đây là công trình có lịch sử hơn 110 năm tuổi, xây dựng từ năm 1889 và hoàn thành vào năm 1909 do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế, còn nhà điêu khắc Louis – Lucien Ruffier đảm nhiệm phần trang trí kiến trúc bên ngoài, theo báo Vnexpress.

Du khách sẽ được xem một phần toà nhà như sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế ở tầng trệt, tầng hai, phòng họp số 5 và ban công. Tuy vậy, chính quyền thành phố cho biết cần đăng ký trước.

Chuyến tham quan dự kiến được tổ chức từ 8h – 12h và từ 14h -17h trong ngày 29/4 và 30/4.

TSTtourist bắt đầu nhận khách đăng ký tour tham quan nói trên với mức giá dự kiến là 280.000 đồng/khách. Chi phí bao gồm xe ôtô, hướng dẫn viên, không bao gồm các bữa ăn, chi tiêu cá nhân, theo báo Dân Việt.

Ông Nguyễn Minh Mẫn – Giám đốc Truyền thông, Marketing của TSTtourist cho biết tour dự kiến sẽ tổ chức định kỳ vào 2 ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật từ tháng 5/2023. Mỗi đoàn nhận tối đa 30 khách người lớn.

Mỗi lượt tham quan dài 60 phút, gồm 15 phút trước trụ sở, 35 phút bên trong trụ sở và 10 phút chụp hình trong khu vực được tham quan.

Cũng theo kế hoạch, khách nội địa và quốc tế đi theo đoàn và đăng ký trước qua đầu mối tiếp nhận là Sở Du lịch TP.HCM.

Nhiều người cảm thán trước vẻ đẹp của kiến trúc mà trước đây gọi là Tòa Đô Chánh, bạn đọc nguyentanxuyen1987 bình luận trên tờ Vnexpress: “Ngày xưa làm công trình đẹp quá làm là để đời, kiến trúc Pháp pha chút cổ điển quá đẹp. Di sản cần được bảo tồn”.

Người dùng tên lemuoi nhận xét: “Các công trình ở Việt Nam thời pháp xây dựng phải nói là đẹp và bền thật.”

Tài khoản Kiên Phạm Thành nói: “Một kiến trúc Pháp Tuyêt vời với 20 năm xây dựng (1889-1909) và được sử dụng cùng Bảo tồn khá tốt tại TPHCM . Thành phố nên thường xuyên mở cửa đón khách tham quan vào hai ngày cuối tuần để dân được chiêm ngưỡng tuyệt tác của văn hóa tuyệt vời này!”.

Bạn Michel nói: “Kiến trúc rất đẹp. Trường tồn với thời gian”.

Đức Minh