Du lịch Thái Lan phải đối mặt với việc xây dựng lại dòng khách du lịch và thu hút nhiều hơn khách quốc tế để phục hồi ngành công nghiệp mang về hơn 54 tỷ USD trước khi có dịch COVID-19. Quốc gia này đã gỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại cuối cùng về phòng ngừa dịch Thailand pass hôm 1/7.

sân bay thái lan du lịch thái lan chật vật phục hồi 562181482
Du lịch Thái Lan đã gỡ bỏ hầu hết tất cả hạn chế đi lại vì COVID-19 từ hôm 1/7. (Ảnh: Usanee/Shutterstock)

Thái Lan đã loại bỏ hạn chế phòng dịch COVID-19 cuối cùng nhằm thu hút khách du lịch quốc tế từ hôm 1/7. Theo đó, “Thailand pass” hay còn gọi là giấy thông hành vào Thái Lan đã chấm dứt sử dụng.

Hiện tại, du khách quốc tế có thể đến quốc gia Đông Nam Á này mà không còn bị kiểm soát bởi các quy định phòng dịch COVID-19 rườm rà, mất thời gian và tốn kém nào.

Tuy vậy, con đường phục hồi lại ngành công nghiệp du lịch vốn mang đến doanh thu hơn 54 tỷ USD vào năm 2019 sẽ không dễ dàng, đặc biệt dòng khách Trung Quốc vẫn chưa thể quay trở lại vì chính quyền Bắc Kinh vẫn kiềm chế người dân bằng chính sách Zero-COVID.

Ngoài ra, việc gỡ bỏ hạn chế cần mất một khoảng thời gian để du khách quốc tế có thể nắm bắt thông tin và lên kế hoạch du lịch. Các doanh nghiệp Thái Lan cho biết vẫn rất cần một lượng khách hàng lớn hơn sau khi COVID-19 bùng phát và khiến các điểm du lịch nổi tiếng bị bỏ hoang.

“Khách du lịch sẽ quay trở lại, nhưng sự sống còn của chúng tôi sẽ là một thử thách”, Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan Chamnan Srisawat nói.

“Chưa đến một nửa số doanh nghiệp du lịch đã hoạt động trở lại và những doanh nghiệp mở cửa trở lại không có đủ khách hàng để hoạt động có lãi”, vị này cho biết.

Thái Lan dự kiến sẽ có 9,3 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2022, so với chỉ khoảng 428.000 lượt vào năm 2021. Con số này vẫn còn khác xa so với 40 triệu du khách vào năm 2019.

Lượng khách dự kiến sẽ đạt 24 triệu, tương đương 60% mức trước đại dịch, cho đến tận năm 2024, Ngân hàng Thế giới cho biết trong một báo cáo hôm thứ Tư.

Khách du lịch quốc tế đã chi 1.900 tỷ baht (54 tỷ USD) ở Thái Lan vào năm 2019 và ngành công nghiệp này thường chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội của đất nước, theo số liệu chính thức.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy chi tiêu du lịch nước ngoài trong quý đầu tiên năm nay là 65,9 tỷ baht, tăng 86% so với mức thấp nhất của cùng kỳ năm 2021.