Khi lạm phát tiếp tục gia tăng, các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đã nhiều lần yêu cầu Bộ Tài chính đánh giá xem những dự luật chi tiêu lớn nhất của Tổng thống Biden trong 2 năm qua có phải là nguyên nhân gây ra lạm phát hay không. Nhưng các nghị quyết liên quan nhiều lần bị Đảng Dân chủ bác bỏ.

52264822998 be761773c4 b
Tổng thống Joe Biden. (Nguồn: Adam Schultz/ Nhà Trắng)

Nghị quyết của Đảng Cộng hòa yêu cầu Bộ Tài chính cung cấp cho Quốc hội bất kỳ phân tích nào mà họ đã thực hiện về chủ đề này. Nghị quyết đã được đưa ra một lần nữa trong các cuộc thảo luận của Ủy ban Cải cách và Giám sát Hạ viện vào thứ Năm (17/11).

Nghị quyết nhắm vào đạo luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD mà ông Biden đã ký thành luật vào năm 2021, cũng như đạo luật giảm lạm phát trị giá 750 tỷ USD mà ông đã ký trong năm nay.

Các nhà kinh tế cho biết, cả 2 đạo luật chi tiêu này đã thúc đẩy nhu cầu thị trường Mỹ, đồng thời góp phần gây ra lạm phát chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua.

Tuy nhiên, các đảng viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu bác bỏ, và nói rằng nghị quyết này là “không có lợi”. Đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban, Dân biểu James Comer, đã cáo buộc các đảng viên Đảng Dân chủ cố tình phớt lờ ảnh hưởng lạm phát của hàng ngàn tỷ đô la chi tiêu do chính quyền Biden phê duyệt.

“Ngay cả các đảng viên Đảng Dân chủ trong Quốc hội cũng biết chi tiêu của họ đang gây tổn hại cho nền kinh tế,” ông Comer nói. Gần đây, Dân biểu Jim Clyburn cũng thừa nhận một cách đáng ngạc nhiên: “Họ biết rằng chi tiêu của Chính phủ cho ‘chương trình phục hồi’ này sẽ đẩy giá lên cao.”

Trong 2 năm qua, lạm phát đã đẩy chi phí của hàng triệu hộ gia đình Mỹ lên cao, và tăng đều đặn kể từ khi ông Biden nhậm chức. Theo dữ liệu gần đây nhất vào tháng 10/2022, giá tiêu dùng đã tăng 7,7% trong năm qua, tính đến hết tháng 9/2022 đã tăng 8% trong năm.

Tuy rằng một số đảng viên Cộng hòa ủng hộ đạo luật cơ sở hạ tầng, nhưng ông Comer sau đó lại nói rằng đạo luật này đã tiêu tốn hàng trăm tỷ đô la vào thời điểm “người dân Mỹ đang phải gánh chịu sức nặng của lạm phát.”

Đảng Dân chủ đã bác bỏ quan điểm này, và trích dẫn lời của các nhà kinh tế, nói rằng đạo luật chi tiêu của Tổng thống Biden sẽ giúp giảm bớt mức giá cao mà người tiêu dùng phải đối mặt.

Chủ tịch Ủy ban, bà Carolyn Maloney, nói thêm rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga là nguyên nhân chính gây ra lạm phát, và cáo buộc Đảng Cộng hòa biến lạm phát “thành một màn trình diễn chính trị.”

Nhưng các đảng viên Cộng hòa trích dẫn nhiều lập luận của các nhà kinh tế, rằng hàng ngàn tỷ đô la chi tiêu của Chính phủ đã tạo ra nhu cầu vượt mức, đẩy giá cả lên cao. Hơn nữa các dự luật chi tiêu của Đảng Dân chủ sẽ chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Các nhà kinh tế ủng hộ quan điểm này nói rằng có một nguyên tắc kinh tế cơ bản, là có quá nhiều tiền trong hệ thống sẽ khiến giá cả leo thang. Hơn nữa, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) hiện đang cố gắng chống lại bằng cách tăng lãi suất. Điều này có thể dẫn đến suy thoái.

Đảng Cộng hòa đã đề xuất hàng chục “nghị quyết điều tra” tương tự, nhằm yêu cầu chính quyền Biden cung cấp thông tin về một loạt vấn đề. Các nghị quyết này mang tính đặc quyền, nghĩa là chúng phải được xem xét ở cấp ủy ban, hoặc được phép biểu quyết ở Hạ viện.

Đảng Dân chủ lần lượt phủ quyết các nghị quyết của Đảng Cộng hòa. Theo Fox News, các nghị quyết này là lộ trình cho các vấn đề giám sát khác nhau, mà đảng Cộng hòa dự kiến ​​sẽ thực hiện vào năm tới khi họ chiếm đa số tại Hạ viện.