Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến hạn mở lại đường bay thương mại quốc tế ngày 1/1/2022, tuy nhiên nhiều quy định và thủ tục nhập cảnh vẫn chưa được các bộ, ngành đưa ra. Điều này gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho hành khách cũng như các hãng hàng không trong thời gian tới.

Anh minh hoa Nhan vien an ninh hang khong do than nhiet cho hanh khach San bay Noi Bai hanoimoi.com .vn
(Ảnh minh họa: Nhân viên an ninh hàng không đo thân nhiệt cho hành khách – Sân bay Nội Bài / hanoimoi.com.vn)

Ngày 22/12, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có văn bản đốc thúc các bộ có liên quan khẩn trương thực hiện ban hành các quy định hướng dẫn đối với việc mở lại đường bay quốc tế giai đoạn 1: Tokyo, Seoul, Đài Loan, Bangkok, Singapore, Vientiane, Phnom Penh, San Francisco/Los Angeles và Bắc Kinh/Quảng Châu.

Đến hiện nay, mới chỉ có Bộ Y tế ban hành hướng dẫn y tế đối với người nhập cảnh trên các chuyến bay quốc tế thương mại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp nhận định quy định cách ly tại nơi ở 3 ngày (đối với người đã tiêm 2 mũi) hoặc 7 ngày (đối với người chưa tiêm đủ vắc-xin) và có xét nghiệm PCR âm tính là quy định cần cân nhắc loại bỏ, bởi vì hành khách sẽ thấy tốn thêm nhiều chi phí và mất thời gian.

Các bộ, ngành khác vẫn chưa đưa ra hướng dẫn đối với việc nhập cảnh, cũng như hỗ trợ hành khách về thủ tục và giải quyết các vấn đề quan trọng khác trong khi và sau khi nhập cảnh.

Ngoài ra, còn có một số vấn đề cần phải sớm khắc phục, ví dụ như hiện nay nhiều người đã tiêm vắc-xin có giấy xác nhận và chứng nhận tiêm chủng nhưng chưa được cập nhật hết lên ứng dụng PC-Covid. Thêm vào đó, ứng dụng này cần phải có ít nhất 2 ngôn ngữ Việt – Anh để hành khách sử dụng thuận tiện và phải đảm bảo được tính liên tục, không bị tắc nghẽn hay bị treo khi có nhiều lượt truy cập.

Đồng thời ngoài ứng dụng, còn cần phải đa dạng nền tảng thuận tiện cho người sử dụng, cần có thêm website và các phương án dự phòng xử lý trực tuyến. Điều này cần sự cam kết và chuyên nghiệp của người điều hành ứng dụng PC-Covid và Khaibaoyte. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy thông tin cụ thể.

Về quy định cấp giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính và hộ chiếu vắc-xin hợp lệ cho hành khách từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, cần hỗ trợ trực tuyến và nhanh chóng, bởi vì giấy chứng nhận này là quy định bắt buộc và chỉ sử dụng được trong 72 giờ trước khi lên máy bay.

Bộ Giao thông vận tải cần gấp rút công bố thông tin phân bổ số lượng chuyến bay trên từng đường bay quốc tế cho các hãng hàng không. Bởi vì công tác sắp xếp nhân sự, công bố lịch bay sớm cho hành khách đặt chỗ, tính toán giá vé và thời gian bay phù hợp thông thường mất thời gian cả tháng để chuẩn bị, việc này hiện nay được xem là khá trễ.

Trong lần mở lại đường bay thương mại quốc tế này, nếu công tác triển khai vẫn chậm trễ, thiếu nhất quán, thủ tục và quy trình không cụ thể và thiếu sự minh bạch, có thể khiến du khách quốc tế và các hãng Hàng không gặp nhiều phiền toái, phản cảm và tốn kém.

Quang Minh (t/h)

Xem thêm: