Người đàn ông giàu nhất thế giới Elon Musk đã thay đổi tiểu sử trên Twitter của mình thành “người bán nước hoa”, và nói rằng ông đã kiếm được hàng triệu USD chỉ trong vài giờ.

Elon musk ban nuoc hoa
(Nguồn: Ảnh ghép)

Tối ngày 11/10, Elon Musk thông báo trên Twitter rằng ông đang bán một loại nước hoa có tên Burnt Hair, trị giá 100 USD, có mùi giống như mùi tóc cháy. Vài giờ sau, ông lại tweet rằng mình đã bán được 10.000 chai, và tăng thêm 1 triệu USD doanh thu.

(Nội dung: “Hương thơm tốt nhất trên trái đất!”)

Loại nước hoa hiện đang được bán trên trang web của Boring Company. Trang web mô tả: “Bạn sẽ nổi bật trong đám đông. Bạn sẽ thu hút sự chú ý khi đi trong sân bay.” Nó cho thấy hình ảnh một chai nước hoa màu đỏ đang nhả khói thuốc. Sản phẩm dự kiến ​​sẽ xuất xưởng vào đầu năm sau.

Hồi tháng Chín, ông Elon Musk chia sẻ về ý tưởng nước hoa cho nam giới, đồng thời tuyên bố sản phẩm này sẽ sớm ra mắt. Nhiều người cho rằng đây lại là một trò đùa.

“Với một tên tuổi như tôi, việc tham gia vào lĩnh vực kinh doanh nước hoa là điều không thể tránh khỏi. Vì sao tôi lại chiến đấu với nó lâu như vậy!?”, ông Musk đã tweet vào tối thứ Ba (11/10).

Sau đó, ông nói thêm: “Không thể chờ đợi các kênh truyền thông đưa tin về vụ bán nước hoa mùi tóc cháy trị giá 1 triệu USD vào ngày mai”, cùng với một biểu tượng cảm xúc cười nghiêng ngả.

Tỷ phú Elon Musk là một trong những người dùng nổi tiếng nhất của Twitter với hơn 100 triệu người theo dõi. Ông cũng thường xuyên đưa ra những thông báo quan trọng trên Twitter và trở thành tiêu điểm của giới truyền thông.

Kể từ tháng Tư, việc mua lại Twitter của ông đã được giới truyền thông chú ý nhiều lần, hiện các vụ kiện liên quan vẫn đang tiếp diễn. Vào đầu tuần này, một thẩm phán tại tòa án Delaware sẽ hoãn phiên tòa nếu ông Musk hoàn tất việc mua lại Twitter trước ngày 28/10.

Ngoài công ty ô tô điện Tesla, ông còn điều hành công ty công nghệ vũ trụ SpaceX, và thành lập công ty Boring Company – chuyên cung cấp dịch vụ xây dựng đường hầm và cơ sở hạ tầng, cùng công ty khởi nghiệp công nghệ thần kinh Neuralink Corp.

Công ty của ông Musk trước đây cũng từng bán rượu Tequila của Tesla và súng phun lửa Boring Co.

Chai rượu có hình tia chớp này từng chỉ là một trò đùa trên tweet của vị CEO Tesla vào năm 2018. Nhưng nó đã trở thành một sản phẩm thực sự: Một chai rượu Tequila mang thương hiệu Tesla. Súng phun lửa của Elon Musk ra đời trong một cuộc nói chuyện phiếm cũng bán được 20.000 chiếc sau khi ra mắt.

Jonathan Preston cho biết ông đã mua 2 chai nước hoa Burnt Hair vào tối thứ Ba (11/10), một chai để giữ lại, và một chai để ngửi. Sau khi mua, ông nhận được một email thông báo rằng nó chỉ được xuất xưởng cho đến quý đầu tiên của năm sau.

Ông Preston, 41 tuổi, đã quen với việc chờ đợi những món hàng liên quan đến ông Elon Musk. Chiếc xe điện Tesla mà ông đặt hàng phải mất 7 tháng mới đến nơi, và thậm chí còn lâu hơn để có được dịch vụ internet tại nhà từ Starlink, công ty kinh doanh internet vệ tinh của ông Musk.

Ông Preston nói: “Nó sẽ có mùi giống mùi tóc cháy hơn.” “Nếu không, có lẽ tôi sẽ cố gắng trả hàng vì thất vọng.” Ông tin rằng loại nước hoa này sẽ được tạo ra, nếu không ông ấy sẽ được hoàn tiền.

Một chuyên gia nhận định sở dĩ các sản phẩm của Tesla dù không hoàn toàn liên quan đến lĩnh vực sản xuất của họ, nhưng vẫn được đón nhận nhiệt tình là nhờ nghệ thuật bán hàng của ông Elon Musk.

Vị CEO của Tesla đã xây dựng hình ảnh một công ty sản xuất sản phẩm mang tính bền vững, và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Câu chuyện thương hiệu mà ông truyền đạt đã dễ dàng tiếp cận với người dùng, từ đó, giúp các sản phẩm “lạc loài” khác cũng được đón nhận không kém những chiếc xe hơi điện mà họ tạo ra.

Bình Minh (t/h)