Tỷ phú Elon Musk vừa có chuyến thăm Trung Quốc, thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài. Được biết, trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, Musk đã nói rằng ông mong các nhà quản lý hàng đầu của Tesla tại Trung Quốc đối xử tốt với những nhân viên đồng bào của họ. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông lớn của Trung Quốc đã không đưa tin về điều này.

GettyImages 1459166551
CEO Tesla, ông Elon Musk rời Tòa nhà Liên bang Phillip Burton vào ngày 24/1/2023 tại San Francisco, California. (Nguồn ảnh: Justin Sullivan/Getty Images)

Như tin đã đưa trước đó, ông Musk, đồng thời là chủ sở hữu của Twitter và Giám đốc điều hành của Tesla, đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương vào ngày 30/5; chiều tối cùng ngày, ông tiếp tục gặp và ăn tối với Chủ tịch Tăng Dục Quần (Zeng Yuqun) của CATL, nhà cung cấp pin chính của Tesla.

Vào ngày 31/5, ông Musk rời khách sạn dưới sự tháp tùng của ông Đào Lâm (Tao Lin), người phụ trách các sự vụ công cộng của Tesla tại Trung Quốc và ông Chu Hiểu Đồng (Tom Zhu), giám đốc sản xuất toàn cầu. Sau đó, xe mà ông Musk ngồi đã được phát hiện bên ngoài Bộ Thương mại Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc trực thuộc Quốc vụ viện và chịu trách nhiệm về kinh tế thương mại và thương mại của quốc gia này.

Hãng tin AFP cũng cho biết, ông Musk đã tổ chức các cuộc họp với các quan chức và nhân viên cấp cao tại Bắc Kinh và Thượng Hải vào tuần trước.

Nhưng điều đáng nói là ông Musk đã không đăng một dòng tweet nào trong chuyến thăm Trung Quốc, Tesla cũng không công bố tin tức về cuộc gặp của Musk với các quan chức ĐCSTQ. Nhưng phía chính quyền ĐCSTQ tuyên bố rằng ông Musk ca ngợi “sức sống và tiềm năng” của sự phát triển của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ “tràn đầy niềm tin vào thị trường Trung Quốc”.

Ngoài ra, một số phương tiện truyền thông cá nhân tiết lộ ông Musk đã nói trong một cuộc phỏng vấn, rằng ông mong muốn các nhà quản lý hàng đầu của Tesla Trung Quốc đối xử tốt với những nhân viên đồng bào của họ. “Tôi không muốn thấy nhân viên quay trở lại sống trong điều kiện khó khăn khi họ bị ốm.”

p3341791a314608614
Một số kênh truyền thông cá nhân tiết lộ, ông Musk đã nói trong một cuộc phỏng vấn, rằng ông mong muốn các nhà quản lý hàng đầu của Tesla Trung Quốc đối xử tốt với những nhân viên đồng bào của họ. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Ông Musk cũng chỉ ra rằng khi kinh doanh ở Trung Quốc, ông nhận thấy một số quản lý cấp cao ở Trung Quốc không có cùng triết lý kinh doanh với mình. Vì một số người có thể tăng giá sản phẩm để tăng lợi nhuận, hoặc hạ lương nhân viên để giảm chi phí.

Ông Musk cũng nhấn mạnh rằng điểm ông coi trọng không chỉ là lợi nhuận mà còn là nhân viên của mình. “Tư duy kinh doanh của người Trung Quốc là tư duy ngắn hạn kiểu hớt váng, phát triển thị trường kiểu cạnh tranh mang tính phá hoại, quản lý doanh nghiệp là cạnh tranh xem ai bóc lột nhiều hơn. Do đó, các ngành tiếp tục lụi tàn trong cạnh tranh xấu, không ngừng có nhân viên ngã xuống trong vũng máu 996.” (996 là chế độ làm việc từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, 6 ngày mỗi tuần; tức là 72 giờ mỗi tuần).

Tuy nhiên, các kênh truyền thông chính thức của ĐCSTQ đã không đưa tin về những phát ngôn nêu trên của ông Musk. Chỉ có tờ “Bắc Kinh Thương báo” bị nghi ngờ nhắm vào phát ngôn của ông Musk, chỉ trích ông “Lo chuyện bao đồng!”

Trên thực tế, sau khi Tesla công bố báo cáo tài chính quý I năm 2023 vào ngày 21/4 năm nay, tờ “Bắc Kinh Thương báo” đã đăng một bài báo có tiêu đề “Việc Tesla giảm giá làm hại người khác và làm hại chính mình”, nhằm vào “ngay cả khi lợi nhuận tỷ suất gộp và lợi nhuận đều giảm, và Tesla sẽ tiếp tục giảm giá để theo đuổi doanh số”, bài báo nhắc nhở Tesla không được giảm giá nữa. Nhưng ông Musk đã thẳng thắn nói rằng việc giảm giá xe Tesla là để cho nhiều người hơn có thể mua được xe.