Tỷ phú Elon Musk xác nhận rằng ông đã từ chối làm việc với ông Bill Gates về biến đổi khí hậu, đồng thời cáo buộc ông Gates đã bán khống Tesla.

shutterstock 713888401
Ông Bill Gates. (Ảnh: Lev radin/Shutterstock)

Ngày 22/4, ông Elon Musk xác nhận rằng ông từ chối hợp tác với ông Bill Gates về biến đổi khí hậu qua tin nhắn vì người đồng sáng lập Microsoft đang bán khống Tesla.

Trong một cuộc trao đổi bằng tin nhắn giữa hai người, 2 vị tỷ phú này dường như đã lên lịch gặp trước đó, ông Musk hỏi ông Gates rằng liệu ông có còn “quan điểm vị thế bán (short position) 500 triệu USD của Tesla” hay không.

Ông Bill Gates trả lời: “Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa bán” và nói thêm, “Tôi muốn thảo luận về khả năng làm từ thiện.”

Ông Musk phản pháo lại: “Xin lỗi, tôi không thể coi trọng hoạt động từ thiện của ông về biến đổi khí hậu khi ông bán khống Tesla, Tesla là công ty đã có rất nhiều nỗ lực về phương diện giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.”

Vào tối thứ Sáu, ông Musk đã tweet, “Tôi đã nghe từ một số người ở hội nghị TED rằng ông Bill Gates giữ một vị thế bán 500 triệu USD Tesla, đó là lý do tại sao tôi hỏi ông ấy, vì vậy nó không phải là điều bí mật.”

Bán khống là hình thức giao dịch mà nhà đầu tư vay cổ phiếu khi cổ phiếu đang có giá cao để bán và khi giá cổ phiếu xuống thấp sẽ mua lại để trả. Đây là hình thức bán khống chứng khoán. Vị thế bán là việc nhà đầu tư đã bán một tài sản mà người đó không sở hữu với dự đoán tài sản đó sẽ giảm giá trong tương lai.

Một người dùng Twitter hỏi rằng liệu cuộc trò chuyện qua tin nhắn giữa ông Musk và ông Bill Gates có phải là sự thật hay không, ông Musk cho biết: “Đúng, nhưng tôi không tiết lộ nó với The New York Times. Họ chắc chắn đã lấy nó thông qua một người bạn của một người bạn.”

Tài khoản Twitter @wholemarsblog đã hỏi về vấn đề này, đây là tài khoản quảng bá rất nhiều cho Tesla và Musk trên Twitter, và là một trong số ít tài khoản mà ông Musk tương tác nhiều nhất trên Twitter.

Tờ New York Times vẫn chưa đưa tin về thương vụ Tesla của ông Bill Gates, các tin nhắn văn bản được trích dẫn trong một tweet từ tài khoản Twitter @wholemarsblog.

Ông Bill Gates nói với The New York Times vào năm ngoái rằng ông Musk và Tesla là “một trong những nhân tố lớn nhất thúc đẩy biến đổi khí hậu”. Ông nói thêm rằng điều mà Tesla làm là “những điều đơn giản”.

Ông Musk đã cập nhật bài đăng của mình trên Twitter vào Chủ nhật (ngày 24/4), với nội dung Lật sang trang” (chế giễu việc ông Bill Gates bán khống Tesla và tuyên bố ủng hộ hành động chống biến đổi khí hậu).

Trí Đạt (t/h)