Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết việc xả lũ ở các hồ chứa Thủy điện Hòa Bình quá nhiều có thể khiến mực nước xuống thấp, nếu lượng mưa không đủ như dự báo sẽ có thể gây ra thiếu điện ở miền Bắc.

Thủy diện Hòa Bình xả lũ nguy cơ thiếu diện miền bắc EVN lo thiếu diện vnews.gov .vn
Theo EVN, thủy điện chiếm tỷ lệ 45% trong mạng lưới cung cấp điện miền Bắc. Do vậy, nếu dự báo sai lượng mưa có thể dẫn tới thiếu điện cho khu vực này. (Ảnh chụp màn hình: vnews.gov.vn)

Ngày 17/6, tại buổi kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, ông Phạm Hồng Phương – Phó tổng giám đốc EVN cho hay đây là lần đầu tiên các nhà máy thủy điện xả trước mùa lũ để dành dung tích phòng ngừa lũ. Tuy vậy, điều này đang gây ra lo ngại về việc thiếu nước để vận hành nếu việc dự báo lượng mưa thiếu chính xác.

Theo quy trình vận hành liên hồ chứa, trước ngày 15/6, Thủy điện Hòa Bình phải đưa mực nước về 105 mét, dung tích 3 tỷ mét khối, thủy điện Sơn La về mức 205 m, dung tích 4 tỷ mét khối.

Tập đoàn EVN cho biết việc xả lũ này sẽ dẫn đến khó khăn cho ngành điện nếu như từ giờ tới tháng 10/2022 hai hồ thủy điện trên không tích thêm được ít nhất 10 mét nước.

Ông Phương cho rằng cần tính toán thời điểm hợp lý nhất để xả lũ, đóng cửa xả; giữ mực nước hiện tại để phát điện lâu dài thay vì xả gây lãng phí.

Hiện thủy điện cung ứng tỷ lệ trên 45% điện cho khu vực miền Bắc. Theo ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc Tập đoàn EVN, miền Bắc sẽ thiếu khoảng 1.500-2.400 MW trong một số giờ cao điểm trong năm 2022, báo Vnexpress đưa tin.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai cho biết: “Việc dự báo lượng mưa hiện tại rất khó khăn, như năm 2017, giữa dự báo và thực tế chênh nhau quá lớn dẫn đến vận hành khó khăn”.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia dự báo từ tháng 7 đến tháng 10, lượng mưa ở miền Bắc sẽ cao hơn trung bình nhiều năm 15-30%. Năm nay, do mưa sớm nên đầu tháng 6 mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình cao hơn mực nước trước lũ từ 3-5 m khiến hai hồ này phải xả lũ.

Theo chính quyền địa phương, khu vực dễ có nguy cơ sạt lở khi xả lũ thủy điện là tại làng vạn chài (chân cầu Hòa Bình 3), tổ 15 thuộc phường Đồng Tiến, cầu Ngòi Mại (Km 8+310), tỉnh lộ 445… thuộc hạ lưu đập thủy điện, Báo Mới đưa tin.

Tại Hòa Bình, có khoảng 3 tấn cá nuôi lồng bè của người dân tại các phường Tân Hòa 1, Thịnh Lang và Đồng Tiến bị chết do xả lũ. Nước lũ dâng cao đã làm sụt lún tường bao của Trường Tiểu học và THCS Hợp Thịnh (huyện Kỳ Sơn).

Còn tại Phú Thọ, 3 công nhân lao động tắm sông Đà khi xả lũ, trong đó một người bị nước cuốn. Nạn nhân là anh Đàm Văn Cảnh, ở tại khu 4, xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba. Chính quyền địa phương đã huy động nhiều người và thuyền tổ chức tìm kiếm cứu nạn nhưng do nước lũ chảy xiết nên chưa tìm thấy nạn nhân.

Tiến Minh