Nhà sản xuất đối tác lớn của Apple, Foxconn, dự định đầu tư 700 triệu đô la dựng một nhà máy mới với 100.000 việc làm ở Ấn Độ theo chiến lược di chuyển của công ty Đài Loan này ra khỏi Trung Quốc, Bloomberg đưa tin 3/3.

640px
Một nhà máy Foxconn tại Kulai, Malaysia (Nguồn ảnh Wikipedia)

Nhà máy sản xuất iPhone dự kiến sẽ tọa lạc ở một vùng đất 300 mẫu gần sân bay ở Bengaluru, thủ phủ của bang Karnataka, miền nam Ấn Độ, theo nguồn tin giấu tên do sự việc chưa đến lúc công khai. Nhà máy cũng có thể dùng để sản xuất một số thiết bị cầm tay khác hoặc một số thiết bị điện tử khác.

Foxconn, hoặc Hon Hai Precision Industry Co., đã muốn chuyển dần hoạt động sản xuất của mình khỏi Trung Quốc sau sự cố đối với người lao động trong thời còn thực hiện ‘zero COVID’ ở Thâm Quyến vào năm ngoái. Ngoài ra, chiến tranh Ukraine cũng khiến Foxconn cân nhắc về chiến lược bố trí các nhà máy của mình.

Kế hoạch xây dựng nhà máy mới lần này ở Ấn Độ là một lần đầu tư lớn của Foxconn.

“Kế hoạch này có thể báo trước việc di dời nhanh chóng khỏi Trung Quốc của công ty Hon Hai. Sau khi hoàn thành, chúng tôi tính toán rằng nhà máy này có thể cải thiện đáng kể nguồn cung linh kiện ở Ấn Độ và có khả năng tăng tỷ lệ lắp ráp iPhone của quốc gia này lên 10–15% từ mức dưới 5% hiện tại,” theo một phân tích của Steven Tseng và Sean Chen.

Apple đã không bình luận khi được hỏi.

Nhật Tân