Sau chỉ 4 ngày thông quan trở lại, tại cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) đã tồn gần 1.000 xe chở hoa quả tươi. UBND tỉnh Lào Cai thông báo tạm dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi đến cửa khẩu Kim Thành từ 0 giờ ngày 18/1/2022 đến khi có thông báo mới.

laocai.gov .vn 2
Cửa khẩu đường bộ quốc tế số II Kim Thành, Lào Cai (Ảnh: laocai.gov.vn)

Ngày 16/1, UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 200 thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi lên Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn (Trung Quốc) từ 0 giờ ngày 18/1/2022 cho đến khi có thông báo mới.

Tính từ ngày 12/1/2022 (thời điểm cửa khẩu Kim Thành mới thông quan trở lại) đến hết ngày 15/1/2022, số lượng xe thông quan mặt hàng hoa quả chỉ đạt 60 xe, trung bình khoảng 15 xe/ngày. Trong khi đó, hiện nay số lượng xe hoa quả tươi (thanh long, xoài, dưa hấu, mít) đang tồn ở cửa khẩu Lào Cai lên đến gần 1.000 xe, UBND tỉnh Lào Cai cho biết.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được cho là thiếu lao động bốc xếp, tài xế trung chuyển làm việc ít và thời gian kiểm dịch COVID rất lâu.

Phía Trung Quốc thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 dự kiến là từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022. Năm nay, người lao động Trung Quốc nhiều khả năng sẽ nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn những năm trước. Nguyên nhân do phía Trung Quốc đưa ra yêu cầu đối với người làm việc tại cửa khẩu, cảng biển của Trung Quốc có tiếp xúc với hàng hóa được xác định là đối tượng rủi ro cao, phải cách ly bắt buộc 21 ngày trước khi rời khỏi khu vực cửa khẩu biên giới hoặc cảng biển về quê đón Tết.

Tỉnh Lào Cai có 2 cửa khẩu lớn giao thương với Trung Quốc là Cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu (Trung Quốc) và Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành – Bắc Sơn (Trung Quốc). Theo văn bản số 1395/BQL-KHTH, Ban quản lý khu kinh tế Lào Cai cấm các phương tiện qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu từ ngày 1/1/2020 (chỉ duy trì chức năng xuất, nhập cảnh, kiểm soát người và khách du lịch). Văn bản này cho biết nguyên nhân do phía Trung Quốc tiến hành tháo dỡ, xây dựng lại Nhà kiểm soát liên ngành cửa khẩu sông Nậm Thi, Hà Khẩu. Hiện chưa rõ về việc Cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu (lối đi cầu Hồ Kiều II) đã thông quan phương tiện trở lại hay chưa.

Đối với 5 tỉnh giáp biên giới phía Bắc có cửa khẩu thông thương sang Trung Quốc còn lại, tình hình không khả quan hơn. Ngày 11/1/2022, sau chỉ 4 ngày thông quan trở lại, UBND tỉnh Cao Bằng cho biết phía Trung Quốc đã tạm dừng thông quan qua cửa khẩu Sóc Giang (Việt Nam) – Bình Mãng (Trung Quốc) từ ngày 11/1 do nghi phát hiện COVID. Hiện tỉnh Cao Bằng còn các cửa khẩu đang thông quan là: cửa khẩu Trà Lĩnh (thông quan trở lại từ ngày 7/1/2022); cửa khẩu Tà Lùng (thông quan trở lại từ tháng 11/2021).

Vào ngày 12/1/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đi đến các cửa khẩu của tỉnh này để xuất khẩu sang Trung Quốc từ ngày 17/1/2022, chưa có thời gian cụ thể tiếp nhận trở lại.

Ngày 14/1/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 334 thông báo sẽ tạm dừng tiếp nhận xe chở hoa quả, thủy sản đông lạnh, những mặt hàng dễ hư hỏng, khó bảo quản và những mặt hàng chưa đảm bảo yêu cầu về phòng ngừa dịch COVID của Trung Quốc ra khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới của TP Móng Cái, Quảng Ninh từ ngày 17/1/2022 đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thông báo không đưa ra thời điểm cụ thể tiếp nhận trở lại.

Sở Công thương tỉnh Hà Giang cho biết phía Trung Quốc đã tạm dừng tiếp nhận hàng hóa, nông sản Việt Nam thông quan qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Hà Giang từ ngày 29/10/2021. Đến nay chưa có cập nhật mới nhất về tình hình thông quan trở lại của cửa khẩu Thanh Thủy.

Đối với Cửa khẩu Ma Lù Thàng (tỉnh Lai Châu), ngày 13/1, Cổng Thông tin điện tử tỉnh cho biết phía Trung Quốc tiếp tục tạm dừng các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu này. Cửa khẩu này tạm dừng các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ ngày 23/10/2021 đến nay.

Quang Minh

Xem thêm: