Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, số lượng xe thông quan tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn vẫn ở mức thấp khiến lượng xe ùn tắc tăng trở lại. Tính đến 8 giờ ngày 8/2, tổng lượng xe đang tồn tại 3 cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị và Chi Ma là gần 1.300 xe. Cửa khẩu Móng Cái có khoảng 600 xe đang đợi thông quan ngày 9/2.

moit.gov .vn
Xe chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc từ cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn (Ảnh: moit.gov.vn)

Theo báo cáo ngày 8/2 của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, số xe đang tồn tại các cửa khẩu như sau:

Cửa khẩu Tân Thanh: tồn 618 xe, trong đó có 542 xe hàng hoa quả (424 xe container lạnh, 118 container nóng); mặt hàng nông sản (ớt, sắn lát, hạt sen, lá tre,..) tồn 59 xe; các loại xe khác là 17 xe. Tổng số xe xuất khẩu được ngày 7/2 là 36 xe.

Cửa khẩu Hữu Nghị: tồn 647 xe, trong đó có 599 xe hàng hoa quả (toàn bộ 599 đều chở bằng container lạnh); các mặt hàng khác là 48 xe. Tổng số xe xuất khẩu được ngày 7/2 là 90 xe.

Hai cửa khẩu trên thông quan trở lại sau Tết Nguyên đán từ ngày 3/2/2022.

Cửa khẩu Chi Ma mới thông quan trở lại sau Tết từ ngày 7/2/2022, chưa có nhiều xe đưa hàng lên xuất khẩu,  hiện tồn 2 xe.

Tính đến 8 giờ sáng ngày 8/2, tổng số xe đang tồn ở 3 cửa khẩu trên là 1.267 xe, tăng 44 xe so với ngày 7/2.

Tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn và các cửa khẩu biên giới phía Bắc kéo dài từ tháng 122021 đến nay chưa có dấu hiệu chuyển biến khi phía Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách phòng dịch “Zero-COVID” còn nhiều tranh cãi, gây thiệt hại kinh tế cho nhiều quốc gia nhưng vẫn xảy ra bùng phát dịch ở Trung Quốc. Thời gian kiểm dịch lâu do kiểm tra trên cả người và hàng hóa.

Tại Quảng Ninh, bà Trần Bích Ngọc – Trưởng Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết ngày 9/2 có khoảng 600 xe đang chờ thông quan tại cửa khẩu Móng Cái. Năng lực thông quan hiện nay là khoảng 90 xe/ngày. Cửa khẩu này đã thông quan trở lại sau Tết, từ ngày 3/2/2022.

Quang Minh

Xem thêm: