Tình hình ùn tắc cửa khẩu phía Bắc ngày càng căng thẳng khi số lượng xe tồn lên đến gần 10.000 xe. Giá một số loại trái cây xuất khẩu đang giảm mạnh. Tại một số địa phương, giá dưa hấu chỉ còn 2.000 đồng/kg; giá thanh long có lúc chỉ còn 1.200 đồng/kg…

thanhlongbinhthuan
Một số người dân ở TP.HCM đi xe xuống Bình Thuận mua thanh long giúp nông dân để tránh thanh long phải đổ bỏ, ngày 22/2. Giá mua chỉ có 1.500 đồng/kg (Ảnh: dẫn qua Thanhtan Ta/Facebook)

Theo truyền thông trong nước đưa tin, một số mặt hàng trái cây chủ lực xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nay đang đối mặt nguy cơ rớt giá mạnh.

Tình hình ùn tắc cửa khẩu bắt đầu nhen nhóm từ giữa năm 2021, lên cao trào hơn 6.000 xe ùn tắc vào tháng 12/2021, đến nay tình hình ùn tắc chưa cải thiện mà còn có dấu hiệu ngày càng căng thẳng. Theo thống kê mới đây, tại 3 tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh, lượng xe tồn lên đến gần 10.000 xe.

Cụ thể, vào thời điểm 8h30 sáng ngày 23/2, theo Bản đồ Mật độ phương tiện từ Cổng thông tin một cửa của Việt Nam cho biết tổng lượng tồn xe tại các cửa khẩu như sau:

– Tỉnh Lào Cai: tổng tồn 2.305 xe. Một số cửa khẩu như: Cửa khẩu Lào Cai tồn 1.045 xe; Ga Lào Cai tồn 1.105 xe,…

– Tỉnh Lạng Sơn: tổng tồn 5.598 xe. Một số cửa khẩu như: Cửa khẩu Hữu Nghị tồn 1.500 xe; Cửa khẩu Tân Thanh tồn 892 xe; Cửa khẩu Cốc Nam tồn 1.709 xe…

– Tỉnh Quảng Ninh: tổng tồn 1.971 xe. Một số cửa khẩu như: Cửa khẩu Móng Cái tồn 516 xe; Cửa khẩu ICD Thành Đạt tồn 1.329 xe…

Như vậy, tổng lượng xe đang tồn tại 3 tỉnh nói trên là 9.874 xe. Đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay.

Anh Bùi Đức Giang, chủ một doanh nghiệp nông sản tại Vĩnh Phúc cho biết giá dưa hấu rao bán chỉ còn 3.000 đồng/kg vào buổi sáng ngày 22/2, nguyên nhân do tình hình không đưa hàng xuất khẩu sang Trung Quốc được. Theo anh Giang, đến buổi trưa cùng ngày tình hình không khả quan khi nhiều chủ vựa rao bán giá sỉ chỉ còn 2.000 đồng/kg, thậm chí còn thêm điều kiện “bao ăn, bao đẹp”, không cần đặt cọc trước, nhận hàng mới trả tiền. Giá dưa hấu dài bao cước vận chuyển chỉ còn 4.500 đồng/kg – theo báo Thanh Niên.

Theo báo Dân Việt, một số vựa mít Thái ở khu vực miền Tây cho hay giá mít Thái ngày 22/2 là 12.000 đồng/kg (mít Kem lớn); mít Thái nhỏ (mít Kem nhỏ) chỉ 2.000 đồng/kg. Riêng mít chợ và mít bi, các thương lái thu mua với giá 2.000 đồng/kg, tại vựa là 4.000 đồng/kg. So với thời điểm sau Tết Nguyên đán, giá mít Kem lớn đã rớt hơn 10.000 đồng/kg, giá mít chợ cũng rớt 3.000 đồng/kg. Tuy giá giảm mạnh nhưng rất ít thương lái hỏi mua.

Anh Nguyễn Văn Minh, trú tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết để hòa vốn, giá thanh long bán ra tại vườn phải từ 8.000-10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hiện nay thương lái trả có 2.000 đồng/kg. Hơn nữa, cứ 1 tấn (1.000 kg) lại trừ ra 1 tạ (100 kg), anh Minh tính ra mỗi tấn thanh long bán được anh chỉ thu về 1,8 triệu đồng, số tiền này chưa đủ tiền mướn nhân công.

Anh Minh nói:“Mình là nông dân, chân lấm tay bùn, lấy công làm lời. Vốn liếng đã ít lại chịu rủi ro quá nhiều khi làm vài tháng được quả thanh long mà họ trả rẻ như cho. Cứ bảo cố mà không biết cố đến khi nào giá mới lên được”, theo báo Dân Việt.

Tình hình rớt giá thanh long quá mạnh, vừa bán thanh long với giá 1.200 đồng/kg, anh Phan Văn Long, trú tại Hàm Trí (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) cho biết cầm mấy trăm nghìn tiền bán thanh long ra khỏi vựa mà anh thấy quá xót xa, chân anh cảm giác không đứng được vững.

Ông Võ Văn Men, Chi cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết địa phương này có gần 1.000 ha mít Thái và trên 500 ha thanh long vào mùa thu hoạch. Tổng sản lượng dự kiến đạt trên 15.000 tấn.

“Mấy ngày nay, giá mít, thanh long đều giảm do cửa khẩu ra thông báo tạm dừng tiếp nhận, gây nhiều khó khăn cho nông dân”, ông Men nói, báo Vnexpress dẫn lời.

Anh Nguyễn Quốc Việt trồng 7.000 m2 xoài ở xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh cho biết nhà vườn đến đợt thu hoạch buộc phải hái mang ra chợ bán với giá thấp, do ít chủ vựa chịu thu mua. “Bán lẻ chỉ phần nào, nếu thương lái không mua chỉ có cách đổ bỏ”, anh Việt nói.

Bà Kim Nhung, chủ vựa xoài Bảy Nhung (TP Cao Lãnh) cho hay xoài Đài Loan thu mua với giá 40.000-50.000 đồng/kg khi chưa xảy ra tình trạng ùn tắc cửa khẩu phía Bắc.

Hiện nay giá loại mặt hàng này chỉ mua vào với giá 10.000 đồng/kg, tương đương xoài Đài Loan rớt hơn 75% giá trị, sản lượng thu mua giảm 70% so với thời điểm chưa có ùn tắc cửa khẩu diễn ra. Theo Bà Nhung, họ buộc phải giảm giá thu mua để bù vào chi phí phát sinh và không dám mua số lượng lớn – vẫn theo báo Vnexpress đưa tin.

Quang Minh

Xem thêm: