Ngày 23/2, Sở Công thương Lạng Sơn thông báo kéo dài thời gian dừng tiếp nhận xe hoa quả tươi xuất khẩu thêm 6 ngày nữa, dự kiến đến hết ngày 5/3 (thay vì ngày 25/2 như thông báo trước). Theo thống kê, tại riêng tỉnh Lạng Sơn, số lượng xe ùn tắc đã lên đến gần 5.500 xe.

Vào thời điểm 6h sáng ngày 24/2, theo Bản đồ Mật độ phương tiện từ Cổng thông tin một cửa của Việt Nam cho biết tổng lượng tồn xe tại các cửa khẩu của 3 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn và Lào Cai như sau:

cuakhau24 2
Vào thời điểm 6h sáng ngày 24/2, tổng lượng xe tồn tại 3 tỉnh nói trên là 9.791 xe (Bảng số liệu: Quang Minh tổng hợp từ vnsw.gov.vn / Trí Thức VN)

Ngày 23/2, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc kéo dài thời gian dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh này để xuất khẩu sang Trung Quốc đến hết ngày 5/3, thay vì từ ngày 16/2 – 25/2 như thông báo trước đó.

Hiện tại, hàng nông sản của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc phải thực hiện kiểm dịch cả người và hàng hóa nên số lượng xe xuất khẩu vẫn rất thấp, trung bình tỉnh Lạng Sơn chỉ xuất khẩu được từ 90-100 xe/ngày – theo báo cáo ngày 22/2 của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Điều này bắt nguồn từ việc chính quyền Trung Quốc áp đặt chính sách phòng dịch cực đoan “Zero-COVID” gây nhiều tranh cãi. Đến nay, đa số các quốc gia (như Úc, Anh, Ý, Israel,…) đã lần lượt phát đi tín hiệu mở cửa du lịch bình thường từ tháng 3 và dỡ bỏ dần các lệnh hạn chế đối với dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán). Trong đó, Chính phủ Việt Nam đã thông báo sẽ mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế, dự kiến từ ngày 15/3/2022.

Việc dừng thông quan liên tục trong thời gian dài khiến lượng hoa quả tươi ùn ứ tại các địa phương vùng trồng. Thực trạng rớt giá các mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc đang hiện hữu và biện pháp “giải cứu” nông sản (tiêu thụ nội địa) sẽ không còn hiệu quả khi lượng hàng tồn quá lớn.

Tại Lào Cai, Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành dừng thông quan hoạt động xuất khẩu qua Trung Quốc từ ngày 17/2. Đến nay sau 1 tuần phía Trung Quốc vẫn chưa có thông báo mở lại. Nguyên nhân do huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) phát hiện 1 ca nhiễm COVID nên cần phong tỏa và xét nghiệm toàn bộ người dân.

Tại Quảng Ninh, cửa khẩu ICD Thành Đạt (cầu phao Km3+4) đã dừng thông quan ngày 20/2 để phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bãi kiểm hóa Đông Hưng – Trung Quốc (do xuất hiện 1 xe tôm đông lạnh xuất khẩu có mẫu dương tính với COVID-19). Hiện nay, cửa khẩu này đã thông quan trở lại vào chiều ngày 22/2.

Quang Minh

Xem thêm: