Có hai điểm nóng đối với Hội nghị An ninh Munich tổ chức ngày 17/2 là: cuộc chiến Nga – Ukraine và quan hệ Trung-Mỹ. Ông trùm tài chính George Soros dự báo nếu Ukraine thắng thì “Đế quốc Nga” sẽ tan rã, và giấc mộng bá quyền của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình khó thành.

George Soros World Economic Forum Annual Meeting 2011 copy
Ông George Soros tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sỹ hôm 27/1/2011.
(Nguồn: World Economic Forum/Michael Wuertenberg)

Diễn đàn an ninh “hạng nặng” quốc tế là Hội nghị An ninh Munich (Munich Security Conference) được tổ chức từ ngày 17 – 19/2. Trước đó vào ngày 16/2, nhà tài phiệt George Soros đã có bài phát biểu trước Đại học Kỹ thuật Munich (Technical University of Munich), đề cập đến các vấn đề như biến đổi khí hậu và địa chính trị.

Trung Quốc có điều kiện để kích nổ cách mạng

Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, bài phát biểu được “Quỹ xã hội mở” (Open Society Foundations) chia sẻ với CNA cho hay, nhà tài phiệt Soros đã chỉ ra rằng ông Tổng bí thư Tập Cận Bình của ĐCSTQ sẽ là “kẻ thua cuộc rõ ràng”, việc gắn kết gần với ông Putin cuối cùng sẽ làm tổn hại đến lợi ích của ông ta.

Soros dự đoán rằng mặc dù ông Tập Cận Bình có thể củng cố quyền lực bằng cách nắm chắc các công cụ áp bức trong thời gian ngắn, nhưng ông ta sẽ không thể nắm quyền suốt đời và sẽ không thể biến Trung Quốc trở thành cường quốc chính trị và quân sự thống trị toàn cầu trong thời gian nhiệm kỳ của mình.

Ông Soros nhắc lại Hội nghị thượng đỉnh G20 tháng 11/2022, ông Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phản ứng tích cực với đề xuất của Mỹ nhằm giảm căng thẳng quan hệ song phương. Lý do chủ yếu là khi đó địa vị trong nước của ông Tập suy yếu, nên buộc phải tạm thời áp dụng chiến thuật thể hiện thiện chí. Nhưng những ngày gần đây, khinh khí cầu trinh sát tầm cao của Trung Quốc đã xâm phạm lãnh thổ Mỹ làm quan hệ Trung-Mỹ nhanh chóng xấu đi, tình hình sau này có thể sẽ ngày càng tồi tệ hơn.

Ông Soros cho rằng hầu hết các vấn đề mà ông Tập gặp phải đều “tự chuốc lấy”, bao gồm việc áp dụng các chính sách kinh tế sai lầm từ những ngày đầu lên nắm quyền cho đến những biện pháp đối phó với COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) đầy thảm bại khiến người dân Trung Quốc khốn khổ, đẩy dân chúng đến bờ vực buộc phải công khai phản kháng.

Cuối tháng 11 năm ngoái, người dân Trung Quốc sau 3 năm bị phong tỏa nghiêm ngặt đã phát động “Phong trào Giấy trắng” để phản đối phong tỏa. Trước áp lực của người dân, vào đầu tháng 12/2022, ông Tập bất ngờ từ bỏ chính sách ‘Zero COVID’ khiến dịch bệnh bùng phát lớn và làm lung lay lòng tin của người dân đối với chính quyền.

Ông Soros tin rằng tình hình nội bộ hiện tại ở Trung Quốc có tất cả các điều kiện tiên quyết để kích nổ một cuộc cách mạng hoặc thay đổi chế độ, nhưng tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của một quá trình lịch sử quan trọng ở Trung Quốc rất khó lường và dự đoán. Ông trùm tài chính cũng đề cập hiện tại Tổng thống Mỹ Biden không mấy quan tâm lật đổ chế độ ĐCSTQ, mục tiêu chỉ là “xây dựng lại” nguyên trạng Eo biển Đài Loan đã liên tục bị Bắc Kinh thách thức và làm xói mòn.

Quyết chiến Nga-Ukraine vào mùa xuân, ‘Đế quốc Nga’ sẽ tan rã nếu Ukraine thắng

Một trọng tâm khác của Hội nghị An ninh Munich là cuộc chiến Nga – Ukraine.

Ông Soros chỉ ra rằng hiện tại Mỹ có thể khó có cung cấp lại gói viện trợ tài chính quy mô lớn cho Ukraine trong bối cảnh phản đối của Đảng Cộng hòa, do đó lực lượng vũ trang Ukraine chỉ có cơ hội ngắn mùa xuân năm nay phát động cuộc phản công quyết định, và chìa khóa thành công của Ukraine là có được vũ khí cần thiết càng sớm càng tốt.

Ông nói rằng các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ xung quanh Nga nóng lòng chứng kiến ​​sự thất bại của quân đội Nga ở Ukraine để khẳng định lại nền độc lập của họ, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến sự tan rã của “Đế quốc Nga”.

Bản ghi bài phát biểu của ông Soros tại Hội nghị An ninh Munich được văn phòng của ông công bố cho hay: “Các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ nóng lòng muốn chứng kiến quân Nga thảm bại ở Ukraine, lý do vì họ muốn khẳng định nền độc lập của họ…  Điều đó có nghĩa là chiến thắng của Ukraine sẽ dẫn đến sự tan rã của Đế quốc Nga, và Nga sẽ không còn là đe dọa đối với châu Âu và thế giới… Đó sẽ là một thay đổi lớn nhưng tốt hơn”.

Tỷ phú 92 tuổi Soros sinh ra ở Hungary, từ những năm 1970 ông đã tài trợ cho các hoạt động của các nhà bất đồng chính kiến ​​​​Đông Âu ở phương Tây. Những năm 1990 ông thành lập tổ chức tài trợ quốc tế “Quỹ xã hội mở” (Open Society Foundations) nhằm thúc đẩy tự do, dân chủ và nhân quyền tại hơn 120 quốc gia, cá nhân ông đã đầu tư 32 tỷ USD vào quỹ này.