Giá cả hàng hóa tăng “phi mã” và thực trạng lạm phát ở Việt Nam

Trong khi giá xăng tiếp tục thiết lập kỷ lục mới hôm 23/5 với xăng RON95 lên mức 30.650 đồng một lít, giá cả một số mặt hàng thiết yếu khác đối với người dân cũng đang tăng “phi mã”, việc này thể hiện tình trạng lạm phát đang tăng cao ở Việt Nam.

Giá cả hàng hóa thiết yếu đối với người dân đang tăng phi mã, việc chi tiêu mỗi ngày là bài toán không dễ đối với người nội trợ. (Ảnh: Trí Thức VN)

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng đầu năm 2022 chỉ tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, con số trên dường như chỉ để các nhà hoạch định chính sách tham khảo. Còn thực tế, giá cả một số hàng hóa thiết yếu đối với người dân đang tăng phi mã.

Đầu tiên, mặt hàng thiết yếu và không thể thay thế đối với người dân chính là xăng dầu.

Theo ghi nhận của Trí Thức VN, tại thời điểm ngày 1/1/2022, giá xăng RON95 ở mức 23.290 đồng/lít. Đến ngày 4/5, giá mặt hàng này đã tăng lên 28.430 đồng/lít (tương đương tăng 22% trong 4 tháng đầu năm).

Còn ở kỳ điều chỉnh hôm 23/5, kỷ lục mới của giá xăng RON95 đã được thiết lập ở mức 30.650 đồng/lít (tương đương tăng 32% so với giá đầu năm).

Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu không chỉ đối với người dân mà còn là nguyên nhiên liệu của sản xuất, giao thương, vận tải,… Đối với dầu Diesel, mặt hàng này tăng hơn 45% so với giá đầu năm, từ mức 17.570 đồng/lít lên 25.550 đồng/lít.

Theo báo Tiền Phong, anh Đào Ngọc Tuấn – Nhà xe Tuấn Duyên (chạy tuyến TP.HCM – Hà Nội) cho biết lượng khách đi xe hiện nay so với chưa dịch thì chỉ bằng 40%. Trước đây, mỗi chuyến xuất bến có khoảng 35-40 khách, bây giờ xuất bến chỉ có hơn 10 khách với mức giá vé không đổi so với những năm trước.

“Với mức giá dầu khoảng 26.000 đồng/lít như hiện nay thì việc chạy một chuyến xe Sài Gòn – Hà Nội cho cả lượt đi và về, chỉ tính riêng tiền dầu đã là xấp xỉ 30 triệu (khoảng 1.200 lít dầu). Chưa kể, còn phải tốn nhiều chi phí khác như tiền ăn uống, tiền công cho tài xế, tiền thu phí,…tổng hết chi phí là khoảng 45 triệu”, anh Tuấn cho biết.

Anh Phạm Thanh Duyên, chủ nhà xe Duyên Hà (chạy tuyến TP.HCM – Đắk Nông) cho biết: “Hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh hơn 30 năm qua, chưa có thời điểm nào mà tôi cảm thấy điêu đứng như hiện nay”.

Giá dầu ăn tăng mạnh góp phần vào tình trạng lạm phát hàng hóa đang tăng cao ở Việt Nam. (Ảnh: Trí Thức VN)

Theo ghi nhận của báo Vnexpress hôm 18/5, mặt hàng dầu ăn hiện nay cũng tăng giá chóng mặt, mỗi lít dầu ăn đã tăng giá 50% so với đầu năm và tăng gấp đôi so với giá hai năm trước, lên mức khoảng 55.000 đồng một lít dầu ăn loại phân khúc phổ thông.

Tương tự, dòng sản phẩm trung và cao cấp như dầu đậu nành, hướng dương, gạo lứt tăng lên 68.000-85.000 đồng một lít.

Chị Hoa, chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Nguyễn Oanh (Quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết: “Chưa khi nào giá dầu ăn tăng mạnh như năm nay”.

Bên cạnh đó, mặt hàng trứng gà hiện có giá 35.000-40.000 đồng/vỉ 10 trứng, tăng giá 20% so với đầu năm nay. Bà Thanh, tiểu thương bán tạp hóa tại chợ Bà Chiểu (Quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết mỗi quả trứng gà với giá sỉ ở đại lý đã là 3.000-3.100 đồng/quả nhưng nguồn cung cũng chưa đáp ứng được nhu cầu.

Tương tự, thị trường Hà Nội cũng ghi nhận giá trứng gà ta và công nghiệp tăng vọt. Trong đó, giá mỗi hộp trứng gà ta 10 quả cán mốc 55.000 đồng, còn gà công nghiệp lên 37.000 đồng. Mức tăng này đánh dấu một mức tăng kỷ lục đối với trứng gà.

Trong giới hạn của bài viết, cuối cùng xin đề cập đến mặt hàng thiết yếu là gas. Trong 5 tháng đầu năm, giá gas loại bình 12kg cũng liên tục tăng giá (3 lần tăng, 1 lần giảm). Hiện nay, loại gas bình 12kg có giá bình quân khoảng 500.000 đồng/bình, tăng khoảng 10% so với đầu năm và tăng 25% so với giá đầu năm 2021.

Quang Minh

Quang Minh

Published by
Quang Minh

Recent Posts

Ông Modi ca ngợi mối quan hệ ‘đặc biệt’ của hai nước sau chiến thắng của ông Putin

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin, người…

2 giờ ago

Phương Tây và Ấn Độ, Trung Quốc phản ứng trái chiều về bầu cử Nga

Phương Tây hôm 18/3 đã đồng loạt lên án màn tái đắc cử áp đảo…

2 giờ ago

TQ: Cậu bé 13 tuổi bị sát hại, buổi livestream của cha cậu bị chặn sau vài giây

Ngày 17/3, cha của nạn nhân bị bạn học sát hại đã livestream thông báo…

4 giờ ago

Từ 1/4, Hà Nội thu phí trông xe không dùng tiền mặt

UBND TP. Hà Nội sẽ tiến hành thu phí trông xe không dùng tiền mặt…

4 giờ ago

Nha Trang: Nguyên nhân gây ngộ độc ở quán cơm gà khiến 367 người nhập viện

Sở Y tế Khánh Hòa công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm,…

5 giờ ago

Trí tuệ cổ nhân: Xem cờ không nói, uống rượu ít lời

Xem cờ không nói mới là người quân tử, uống rượu nhiều lời tất là…

5 giờ ago