Giá xăng dầu dự báo giảm thêm hơn 700 đồng/lít từ ngày 1/12

Giá xăng ở Việt Nam dự kiến sẽ giảm khoảng 700 – 1.100 đồng/lít vào kỳ điều chỉnh ngày 1/12. Nếu liên Bộ Công thương – Tài chính tiếp tục trích Quỹ bình ổn thì giá xăng có thể giảm ít hơn. Chuyên gia dự báo các cuộc biểu tình đang lan rộng ở Trung Quốc khiến giá dầu thô thế giới sụt giảm.

Chuyên gia cho biết giá dầu thô thế giới sụt giảm mạnh sau khi các cuộc biểu tình ở Trung Quốc lan rộng khắp cả nước. (Ảnh: thanhphohaiphong.gov.vn)

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 28/11 tiếp tục giảm 5 – 6 USD/thùng so với kỳ trước.

Cụ thể, bình quân xăng thành phẩm RON92 (loại dùng pha chế xăng E5 RON92) là 89,8 USD/thùng; xăng RON 95 là 94,8 USD/thùng.

Giá xăng ngày 1/12 dự kiến giảm tiếp khoảng 700 – 1.100 đồng/lít. Nếu liên Bộ vẫn trích lấy Quỹ bình ổn, giá mặt hàng này có thể giảm ít hơn.

Trong khi đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành trước là 94,9 USD/thùng xăng RON92; 100,8 USD/thùng xăng RON95 và 129,5 USD/thùng dầu Diesel.

Theo ghi nhận của Trí Thức VN, hiện ở quốc gia tỷ dân này đang xảy ra các cuộc biểu tình lan rộng khắp các tỉnh thành như: Bắc Kinh, Thượng Hải, Tân Cương, v.v… Điều này có thể tác động giảm giá năng lượng trong thời gian tới.

“Phong trào giấy trắng” chống lại chính sách “zero COVID” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là thách thức lớn nhất đối với sự cai trị của đảng này kể từ sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989.

Thị trường năng lượng toàn cầu vốn nhạy cảm với nhu cầu của Trung Quốc, cũng phản ứng với giá dầu giảm.

Đáng chú ý, hôm 28/11, giá dầu thô Brent giảm 3,1% xuống 81,05 USD/thùng, và giảm 2,71 USD xuống 80,92 USD/thùng lúc 12:00 GMT. Giá dầu đã giảm xuống còn 80,61 USD vào đầu phiên, mức thấp nhất kể từ ngày 4/1.

Dầu thô WTI (dầu thô ngọt, nhẹ của Texas – West Texas Intermediate) của Hoa Kỳ cũng giảm 2,31 USD xuống còn 73,97 USD.

Ông George Boubouras, giám đốc điều hành của K2 Asset Management, cho biết rõ ràng các biện pháp phong tỏa rất nghiêm ngặt của chính quyền Bắc Kinh đã ảnh hưởng đến người tiêu dùng, và môi trường kinh doanh của Trung Quốc trong một thời gian.

Hơn nữa, tổng sản phẩm quốc gia (GDP) của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tiếp tục bị hạ thấp trong hơn 1 năm nữa, và sẽ có những đợt giảm tiếp theo. Thị trường không thích sự không chắc chắn, các nhà đầu tư đang chờ đợi một số thông báo từ chính quyền Bắc Kinh về các biện pháp phong tỏa zero-COVID.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại phía Nam cho biết giá xăng dầu thế giới gần đây có xu hướng giảm mạnh chủ yếu do lo ngại về triển vọng nhu cầu tại Trung Quốc, theo Zing.

Dựa theo số liệu cập nhật đến 29/11, kỳ điều hành ngày 1/12, giá mặt hàng xăng, dầu trong nước sẽ giảm. Trong đó, xăng có mức giảm ít hơn dầu Diesel.

“Cụ thể, giá xăng dự báo giảm ở mức 700 – 1.100 đồng/lít, dầu giảm khoảng 1.600 – 2.000 đồng/lít. Nếu liên Bộ Công Thương – Tài chính tiếp tục trích quỹ bình ổn, giá mặt hàng xăng có thể giảm ít hơn”, vị này cho hay.

Tương tự, chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại phía Bắc tính toán giá dầu thô đã về ngưỡng 77 – 83 USD/thùng, nên giá xăng trong nước sẽ giảm tiếp tới hơn 1.000 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần giảm thứ hai liên tiếp. Tính đến nay, mặt hàng xăng đã trải qua 31 lần điều chỉnh giá, trong đó có 17 lần tăng và 13 lần giảm, một lần giữ nguyên.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy trong nửa đầu tháng 11, nhập khẩu xăng dầu thành phẩm tăng mạnh so với nửa cuối tháng 10 trước đó, đặc biệt là mặt hàng xăng.

Cụ thể, cả nước nhập khẩu 380.877 tấn xăng dầu các loại, kim ngạch đạt hơn 360 triệu USD. Đáng chú ý, riêng mặt hàng xăng có lượng nhập khẩu đạt 177.970 tấn (gấp 3 lần so với nửa cuối tháng 10), kim ngạch hơn 157 triệu USD.

Tuấn Minh

Tuấn Minh

Published by
Tuấn Minh

Recent Posts

Nghi vấn thảm án đâm người hàng loạt trên phố ở Liêu Ninh, Trung Quốc

Một vụ đâm người hàng loạt đã xảy ra hôm 24/4 tại tỉnh Liêu Ninh,…

9 giờ ago

Ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc Hội

Ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy…

10 giờ ago

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… nóng hơn 41 độ

"Các ngày nắng nóng nhất sẽ vào ngày 29/4 và 30/4. Nhiệt độ khí tượng…

11 giờ ago

Liệu pháp gen được kỳ vọng giúp cải thiện tình trạng sương mù não do COVID-19

Những người hồi phục sau khi nhiễm COVID-19 thường bị mất trí nhớ và gặp…

12 giờ ago

CSĐT Bộ Công an xuất hiện tại nhà riêng nhiều cựu lãnh đạo Bình Thuận

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng Viện KSND có mặt tại nhà riêng cựu…

13 giờ ago

Báo cáo: Tỷ lệ sinh ở Mỹ đạt mức thấp nhất trong 45 năm

Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Hoa Kỳ tiết lộ rằng phụ nữ…

13 giờ ago