Kỳ điều chỉnh giá ngày 11/11, các doanh nghiệp đầu mối dự báo giá xăng dầu có thể tăng mạnh bởi vừa tăng giá nhập, đồng thời Bộ Tài chính tăng thêm chi phí kinh doanh trong giá cơ sở. Do vậy, xăng dầu được doanh nghiệp dự báo tăng từ 900 – 1.200 đồng/lít. Mới đây, thực trạng thiếu hụt nguồn cung không chỉ diễn ra ở miền Nam như Bộ trưởng Bộ Công thương từng phát biểu mà đã lan ra Hà Nội, Sơn La, Lào Cai, v.v…

thieu hut xang dau nguon cung xang dau Son La Lao Cai thieu xang nguoi dan mua
Một người dân ở Lào Cai không mua được dầu mặc dù đã đi hơn 25km, qua 5 cây xăng nhưng đều không có hàng. (Ảnh chụp màn hình: laocaitv / Facebook)

Cụ thể, theo dữ liệu từ Bộ Công thương, hôm 1/11, xăng RON95 thành phẩm có giá 95,7 USD/thùng; dầu Diesel giá 133,4 USD/thùng. Đến ngày 9/11, các mặt hàng này lần lượt có giá là 100,7 USD/thùng (tăng 5,2%) và 133,6 USD/thùng (tăng 0,1%).

Đồng thời, Bộ Tài chính vừa cho biết sẽ tăng chi phí kinh doanh xăng dầu và đề nghị Bộ Công thương áp dụng từ ngày 11/11 này. Cụ thể, Bộ sẽ tăng thêm 290 – 560 đồng với xăng và 160 – 660 đồng với mỗi lít dầu.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối tại phía Nam cho biết nếu kết hợp hai yếu tố trên, dự kiến mỗi lít xăng tăng 850 – 1.250 đồng và dầu tăng thêm từ 100 – 900 đồng, theo báo Vnexpress.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ có lần tăng thứ 4 liên tiếp.

Nguồn cung xăng dầu của Việt Nam 2 tháng gần đây luôn trong tình trạng thiếu hụt ở nhiều tỉnh thành, bắt đầu từ miền Tây, TP.HCM, Tây Nguyên,… lan ra Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.

Thậm chí, UBND tỉnh Đồng Nai vừa cho biết hiện xăng dầu chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu của người dân tại địa phương này.

Trong khi đó, nguồn cung cho Hà Nội và TP.HCM (2 thành phố đông dân nhất Việt Nam) vẫn chưa bảo đảm, người dân phải xếp hàng hoặc đi hàng chục km để tìm cây xăng mở cửa.

Những ngày qua, người dân ở tỉnh Sơn La phải đi hàng chục cây số, từ huyện này sang huyện khác để mua xăng dầu. Tại thị trấn Mộc Châu, người dân đi xe máy, ô tô phải xếp hàng dài chờ mua xăng dầu. Ông Và A Mua cho biết ông đi xe máy từ Hà Nội về đến Mộc Châu nhưng phải đổ 3 lần vì mỗi lần nhân viên bán hàng chỉ bán cho 20.000 – 30.000 đồng, theo báo Tuổi Trẻ.

Còn tại Lào Cai, những ngày vừa qua cũng đã xuất hiện tình trạng một số cây xăng bán hàng theo định mức, xe ô tô được mua không quá 300.000 đồng, xe máy không quá 30.000 đồng.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nêu nguyên nhân thiếu hụt nguồn cung xăng dầu chỉ xảy ra ở miền Nam là do xăng dầu lậu. Tuy vậy, thực trạng cây xăng đóng cửa, bán nhỏ giọt hiện tại đã xuất hiện phổ biến ở các tỉnh thành miền Bắc.

Đức Minh